Bị công an giả lừa đảo, người dân chủ động trình báo công an thật

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhờ được tuyên truyền, cảnh báo nên nhiều vụ việc các đối tượng lừa đảo xưng cơ quan công an yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, nếu không sẽ bị bắt giữ đã không thể “qua mặt” được người dân nữa.

Đại úy Nguyễn Đăng Đức - Trưởng Công an xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa có thêm một người dân đã thận trọng đến trình báo nên không dính bẫy lừa đảo qua mạng với số tiền 400 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 6.11, ông N.D.T (59 tuổi, trú tại xã Sơn Tiến) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo ông liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật, thông tin cá nhân và số điện thoại của ông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, đối tượng kia yêu cầu ông T khai báo toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng; các loại sổ tiết kiệm, mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật.

Do số tiền trong tài khoản của ông T là tiền trong sổ tiết kiệm nên đối tượng lừa đảo yêu cầu ông T trong vòng 24 giờ phải liên hệ ngân hàng để thực hiện thủ tục chuyển 400 triệu đồng vào số tài khoản cho hắn ta nếu không ông T sẽ bị bắt để điều tra.

Trước đó, do đã được Công an xã Sơn Tiến tuyên truyền về thủ đoạn xưng cơ quan chức năng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông T đã đến trình báo sự việc với Công an xã Sơn Tiến.

Sau khi được lực lượng công an xã giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên ông T không bị rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo.

Được biết, từ ngày 23.10 đến nay, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng đã ngăn chặn tổng 3 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không mất số tiền trên 500 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 11.10, gia đình ông M (trú xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giả danh lực lượng công an thông báo vi phạm pháp luật và yêu cầu gia đình phải chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Sau đó, ông M đã đến ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh huyện Hương Khê rút 100 triệu đồng. Sau khi rút tiền, ông M suy nghĩ lại nên đến Công an xã Hương Đô trình bày sự việc.

Công an xã Hương Đô sau đó đã giải thích đó là thủ đoạn của kẻ gian lừa đảo nên ông M không ra ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo nữa.

Bà T trình báo công an xã Mai Phụ nên đã không bị lừa chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng. Ảnh Công an cung cấp.
Bà T trình báo Công an xã Mai Phụ nên đã không bị lừa chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 16.10, bà T (73 tuổi, trú thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị một số đối tượng mạo danh cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội gọi điện đe dọa bà liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, phải bí mật đi rút tiền tiết kiệm để chuyển cho cơ quan công an phục vụ điều tra vụ án.

Bà T đã đi rút 80 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng tại Thạch Châu, dự định sẽ chuyển tiền cho đối tượng xưng công an đe dọa.

Tuy nhiên, trên đường về, bà T ghé vào Công an xã Mai Phụ trình báo. Sau đó, Công an xã Mai Phụ đã giải thích rằng, bà T đã bị lừa đảo nên bà không bị mất tiền cho đối tượng lừa đảo.

Thời gian qua tại Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ việc kẻ xấu xưng cơ quan công an gọi điện thông báo người dân liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật, phải chuyển tiền cho chúng để được bỏ qua, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Ban đầu có một số người đã dính bẫy nhưng nhiều người sau đó được công an các địa phương tuyên truyền đầy đủ nên họ đã thận trọng, đến trình báo với công an địa phương nên đã không dính bẫy lừa.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần triển khai đồng loạt việc định danh cuộc gọi để hạn chế các vụ lừa đảo

KHÁNH AN |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), việc định danh cuộc gọi cần được triển khai đồng loạt tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hay doanh nghiệp để hạn chế cuộc gọi lừa đảo.

Giả gái trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng

Văn Trực |

Chiều 6.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kịp thời ngăn người đàn ông mượn tiền chuyển cho kẻ lừa đảo qua mạng

Minh Khuê |

Ngày 2.11, Công an xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, ngăn chặn công dân trên địa bàn tránh khỏi bị lừa qua mạng xã hội.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Mạng xã hội phải thoả thuận với cơ quan báo chí khi sử dụng bài viết

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bộ sẽ đưa vào quy định các mạng xã hội, khi sử dụng các sản phẩm báo chí phải có thoả thuận với cơ quan báo chí.

Điểm check-in nổi tiếng ở đồi cỏ may đẹp như một bức tranh

An Trịnh |

Lào Cai - Khu đồi cỏ may xã Cốc Ly là điểm check-in mới hấp dẫn du khách đến với huyện Bắc Hà.

Nhân viên thư viện Nha Trang có nguy cơ mất việc sau kỳ thi viên chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vì không có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục, hàng loạt nhân viên thư viện ở Nha Trang buộc phải thi tuyển viên chức tới đây. Nếu không thi, họ sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Còn nếu thi, họ buộc phải cạnh tranh với những người trẻ…

Đề nghị đẩy nhanh việc trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội cho biết, nhiều cử tri phàn nàn suốt thời gian qua, họ đi khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Cần triển khai đồng loạt việc định danh cuộc gọi để hạn chế các vụ lừa đảo

KHÁNH AN |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), việc định danh cuộc gọi cần được triển khai đồng loạt tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hay doanh nghiệp để hạn chế cuộc gọi lừa đảo.

Giả gái trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng

Văn Trực |

Chiều 6.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kịp thời ngăn người đàn ông mượn tiền chuyển cho kẻ lừa đảo qua mạng

Minh Khuê |

Ngày 2.11, Công an xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, ngăn chặn công dân trên địa bàn tránh khỏi bị lừa qua mạng xã hội.