Giả gái trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng

Văn Trực |

Chiều 6.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo anh P.M.H (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo số tiền 350 triệu đồng thông qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng qua xác minh ban đầu đã nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Đối tượng nghi vấn được xác định là Châu Hoàng Khang (26 tuổi, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Thời điểm phạm tội, Khang đang cư trú tại nước ngoài.

Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Khang khi đối tượng này mới từ biên giới Campuchia về nhà người thân tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đối tượng bị di lí về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, khoảng tháng 6.2023, đối tượng làm việc cho 1 công ty chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Campuchia.

Khang được cấp 2 tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên “Nguyễn Thị Kiều Trang” để dụ dỗ đàn ông vào tâm sự yêu đương và lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Bằng thủ đoạn trên, Châu Hoàng Khang đã lôi kéo được P.M.H và chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng và nhiều đồ dùng đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ thông minh.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khang đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cũng như xóa dấu vết thông tin trên mạng xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí làm đại diện thương hiệu

Trần Lâm |

Ngày 5.11, Công an TP Ninh Bình thông tin, gần đây một số đối tượng sử dụng hình thức tuyển cộng tác viên qua các website và sàn thương mại điện tử lớn trong nước để lôi kéo người dân tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển người mẫu nhí làm đại diện thương hiệu.

Bắt đối tượng lừa đảo chạy án để lấy 110 triệu đồng tiêu xài

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thiếu tiền tiêu xài, Thạnh "nổ" mình quen công an, viện kiểm sát có thể "chạy án" để thực hiện hành vi lừa đảo 110 triệu đồng.

Phong tỏa hiện trường vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Ngày 7.11, lực lượng chức năng phường Vĩnh Hưng và quận Hoàng Mai tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn vừa xảy ra vào sáng cùng ngày.

Đại biểu Quốc hội nói về 28 cán bộ thanh tra bị xử lý hình sự

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dẫn chứng 30 cán bộ thanh tra bị kỷ luật, 28 trường hợp bị xử lý hình sự, đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến nói về tình trạng cán bộ thanh tra vi phạm, thiếu đạo đức công vụ, dẫn đến thực trạng "Chân mình thì lấm bê bê/Lại cầm bó đuốc đi rê chân người".

Sở Y tế Vĩnh Long thông tin vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại Trung tâm y tế

HOÀNG LỘC |

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết sẽ thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long. Liên quan đến tình hình thiếu máu, Sở Y tế cho biết sẽ có đủ máu đối với những trường hợp nguy cấp.

Chuyên gia tâm lý nói về những hội nhóm độc hại trên mạng xã hội

MAI LINH |

Trước thực trạng tràn lan những hội nhóm mạng xã hội độc hại, theo chuyên gia tâm lý, cơ quan chức năng cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn kỹ thuật. Đồng thời, các giải pháp chăm sóc sức khoẻ tinh thần cũng hết sức cần thiết.

Doanh nghiệp làm sai bị xử phạt, cơ quan chậm ban hành hướng dẫn bị chế tài gì?

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn Bộ trưởng Tư pháp, tại sao nhiều doanh nghiệp sai phạm hay làm chậm thì bị xử phạt nghiêm, nhưng các cơ quan chậm ban hành hướng dẫn hay ban hành văn bản không khả thi thì chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh, dù tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp?

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí làm đại diện thương hiệu

Trần Lâm |

Ngày 5.11, Công an TP Ninh Bình thông tin, gần đây một số đối tượng sử dụng hình thức tuyển cộng tác viên qua các website và sàn thương mại điện tử lớn trong nước để lôi kéo người dân tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển người mẫu nhí làm đại diện thương hiệu.

Bắt đối tượng lừa đảo chạy án để lấy 110 triệu đồng tiêu xài

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thiếu tiền tiêu xài, Thạnh "nổ" mình quen công an, viện kiểm sát có thể "chạy án" để thực hiện hành vi lừa đảo 110 triệu đồng.