Vụ bé trai chạy theo đàn gà thì bị đánh: Phân công Kiểm sát viên theo dõi vụ việc

Huân Cao |

Vụ bé trai 7 tuổi chạy theo đàn gà chơi, bị chủ đàn gà đánh dã man vì nghi bé ăn trộm gà đã được Viện KSND quận 7 (TPHCM) phân công Kiểm sát viên thực hiện việc kiểm sát vụ việc; đồng thời, VKS đã phối hợp với Công an quận 7 để điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Chung cư cấm nhưng vẫn lén lút nuôi gà

Bé C bị hành hung với nhiều thương tích và ông T làm việc với công an. Ảnh: NVCC
Bé C bị hành hung với nhiều thương tích và ông T làm việc với công an. Ảnh: NVCC

Như Báo Lao Động đã đưa tin, bé trai T.M.C (7 tuổi) ngụ chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, trong lúc đạp xe chơi khuôn viên chung cư, thấy đàn gà dễ thương nên chạy theo vui đùa với đàn gà.

Cùng lúc này, ông N.V.T (43 tuổi) là chủ đàn gà xuất hiện, bắt giữ cháu C vì cho rằng việc bé đuổi theo đàn gà là để ăn trộm gà. Sau đó, ông T đã hành hung cháu C dẫn đến thương tích tại nhiều vùng mặt, vùng đầu, gây phẫn nộ dư luận trong mấy ngày qua.

 
Dù bị cấm nhưng ông T vẫn lén lút nuôi gà trong khu chung cư. Ảnh: Huân Cao

Sáng 19.6, PV Báo Lao Động đã trao đổi với ông Phan Nguyễn Thái Luật - Trưởng Ban Quản lý (BQL) chung cư, nơi ông T cư trú về vấn đề nuôi thả gia cầm tại đây.

Theo ông Luật, BQL nghiêm cấm cư dân nuôi gia cầm, gia súc tại khu chung cư, tuy nhiên, ông T đã lén lút nuôi gà và BQL đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt việc nuôi gia cầm trái quy định này.

"Chúng tôi nhiều lần yêu cầu ông T chấm dứt việc nuôi gà, tuy nhiên ông ta vẫn lén lút nuôi. Hôm xảy ra vụ việc hành hung bé trai, phía Công an phường và BQL đã yêu cầu ông T tháo dỡ ngay chuồng nuôi, chấm dứt ngay việc nuôi gà tại chung cư. Tuy nhiên, hiện tại ông T chỉ mới tháo dỡ chuồng nuôi, còn gà thì vẫn thả rong trong khuôn viên" - ông Luật nói.

Theo cư dân và bảo vệ tại chung cư, ông T về đây sinh sống thuộc diện tái định cư. Ông T đã ly dị vợ từ lâu và đang sống với con gái, mẹ ruột và em gái. Trước giờ ông làm công việc phục vụ quán ăn gần chung cư, sau thời gian phục vụ tại quán thì về chăm sóc gà.

"Tôi hay tiếp xúc với anh T thì hiểu được anh này rất nóng tính, hay chửi bới người khác. Từ hôm xảy ra vụ hành hung bé trai, ông T đã nghỉ làm tại quán ăn và ít gặp mọi người ở đây. Sáng nay, tôi có nhắc việc chấm dứt nuôi gà theo yêu cầu của BQL, tuy nhiên anh T không nói gì và vẻ mặt thì hầm hầm rất khó chịu" - một bảo vệ chung cư nói.

 
Anh Trần Mạnh Hùng chỉ địa điểm nơi con trai 7 tuổi bị hành hung. Ảnh: Huân Cao

Viện Kiểm sát phân công Kiểm sát viên kiểm sát vụ việc

Sáng 19.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Viện KSND quận 7 xác nhận, Viện đã thụ lý đơn thư tố giác tội phạm của ông Nguyễn Mạnh Hùng về việc con trai 7 tuổi bị hành hung.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát quận 7, sau khi tiếp nhận đơn thư, Viện đã nghiên cứu và chuyển vụ việc sang Công an quận 7 đề nghị thụ lý điều tra; đồng thời, VKS quận 7 đã phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát vụ việc này, phối hợp với Công an quận 7 để điều tra làm rõ. Trong trường hợp đối tượng T có dấu hiệu vi phạm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc bạo hành trẻ em, Viện Kiểm sát sẽ khởi tố vụ án theo quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm sát hại bạn gái xinh đẹp ở phòng trọ đã ra đầu thú

C.N |

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nghi phạm sát hại bạn gái xinh đẹp ở phòng trọ đã ra đầu thú

C.N |

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.