Thanh Hóa:

Bắt “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt cả tỉ đồng của người dân

Quách Du |

Đối tượng “nổ” rằng quen biết nhiều lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và có thể xin được việc. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân đã đưa tiền cho đối tượng nhờ xin việc.

Ngày 13.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Đức (59 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Căn cước công dân của đối tượng (Ảnh: CATH). 

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2011 đến cuối năm 2015, Phạm Thị Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa và các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Nông Cống, Bá Thước với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là, giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, có thể xin được việc tại các bệnh viện. Sau khi những người có nhu cầu xin việc vào các bệnh viện đến nộp hồ sơ, đối tượng yêu cầu họ phải nộp tiền đặt cọc (khoảng 200 triệu đồng).

Nhận được tiền, Phạm Thị Đức đã giả vờ mang hồ sơ trên nộp cho các bệnh viện hoặc Sở Nội vụ kèm theo lời hứa từ 3 đến 6 tháng sẽ có quyết định đi làm. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, những người này đều không nhận được quyết định tuyển dụng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo ai là nạn nhân của Phạm Thị Đức có thể báo về Văn phòng cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tổng hợp, điều tra giải quyết.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.