4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

 Lóa mắt bởi bạn trai tây và những món quà giá trị... " ảo"

Theo Công an Quảng Ninh, vào tháng 6.2018, có một tài khoản tên “James Jerry” kết bạn, làm quen với chị Trần Thị Nh. (trú tại Cẩm Phả) qua mạng xã hội facebook. Đối tượng này cho biết mình sinh sống tại Vương quốc Anh.

Một tháng sau, James Jerry nói muốn tặng chị Nh. trang sức và 500 nghìn USD. Từ ngày 15.7 đến 20.8, một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, nếu muốn nhận thì chị Nh. phải nộp nhiều khoản phí khác nhau.

Do tin tưởng "James Jerry", chị Nh. đã 3 lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TPHCM cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản facebook.

Cũng gặp thủ đoạn tương tự, chị Trần Thị Quỳnh H. (trú tại huyện Vân Đồn) bị lừa số tiền 716 triệu đồng. Theo lời nạn nhân, khoảng tháng 8.2018 có quen 1 người có tên tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook. Ngày 10.9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam nhờ chị H. giữ hộ và ngày 11.9 hàng sẽ về đến nơi.

Đúng hẹn, sáng hôm đó, một người đàn ông giới thiệu tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi điện thoại nói hàng đã chuyển về TPHCM và yêu cầu chị H. chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước.

Sau khi gửi tiền, đến trưa hôm đó, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Chị H. có hỏi Jonhson về việc này và tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản tại Hà Nội.

Những ngày sau đó, Khương viện ra nhiều lý do như hàng trốn thuế và yêu cầu chị H. tiếp tục chuyển tiền. Sau  3 lần nhận với tổng số tiền 611 triệu đồng, trưa ngày 12.9, Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lực lượng điều tra công nghệ cao Công an Quảng Ninh truy dấu cac đối tượng phạm tội. Ảnh: CAQN
Lực lượng điều tra công nghệ cao Công an Quảng Ninh truy dấu các đối tượng phạm tội. Ảnh: CAQN

 Vẫn chiêu thức cũ

Theo công an, ngoài 2 nạn nhân trên, chị Nguyễn Thị Tr. (trú Cẩm Phả) và Nguyễn Thị Ng. ở thị xã Quảng Yên cũng là nạn nhân bị các đối tượng sử dụng mạng fecebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Kết quả điều tra các vụ án nêu trên, các đối tượng thường tạo các tài khoản mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsap..., rồi đóng vai người nước ngoài, sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen, kết bạn.

Tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị tặng, gửi các món quà có giá trị như: laptop, dây chuyền, trang sức, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện. Khi “con mồi” đồng ý, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan, nhân viên an ninh sân bay, nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD...

Nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.

"Mặc dù Công an tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo về phương thức lừa đảo nêu trên xảy ra trên địa bàn từ năm 2017 đến nay, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ "ngây thơ" dính bẫy họ"- một điều tra viên nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Giả danh công an tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà sư

Phú Sơn |

Chiều 27.9, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, thường trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Giả danh công an tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà sư

Phú Sơn |

Chiều 27.9, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, thường trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.