Bắt nhóm thiếu niên bịt mặt chuyên kề dao cướp tài sản của phụ nữ ở Hà Nội

Quang Việt |

Ba thiếu niên 14 và 15 tuổi ở huyện ngoại thành Hà Nội đi xe máy lòng vòng, gặp những người phụ nữ liền áp sát, kề dao khống chế, cướp tài sản.

Ngày 23.7, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội thông tin đang tạm giữ Nguyễn Trịnh An Đạt (15 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (14 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (15 tuổi) cùng ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Vụ án do nhóm cướp thiếu niên trên được công an triệt phá khi người phụ nữ trung niên tới trụ sở trình báo, bị cướp tài sản trên đường bê tông thuộc thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Nạn nhân cho hay, lúc 2h30 rạng sáng 13.7, bị ba kẻ đèo nhau trên 1 xe máy, đều bịt mặt, áp sát rồi dùng dao chém, khống chế, cướp đi chiếc túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ.

Đến 14h30 ngày hôm sau, cảnh sát nhanh chóng xác định thủ phạm là 3 thiếu niên trên.

Theo cảnh sát, nhóm thiếu niên trên nhằm mục đích đi cướp tài sản, chúng chạy xe máy qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã Mỹ Lương, Tốt Động, Quảng Bị, Hồng Phong, Đại Yên..., thuộc huyện Chương Mỹ để tìm kiếm nạn nhân.

Rạng sáng 13.7, chúng phát hiện người phụ nữ đi xe máy một mình nên áp sát. Tuấn Anh dùng dao khống chế nạn nhân, lục lọi tài sản. Sau đó, chúng tiếp tục gây ra vụ cướp thứ hai trên và bị bắt.

Ngoài 2 vụ cướp tài sản cùng ngày 13.7, các đối tượng đã khai nhận còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác cũng trên địa bàn với thủ đoạn tương tự vào các ngày 8-11.7. Mỗi lần gây án, chúng đều dùng dao khống chế nạn nhân.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng giả cảnh sát hình sự thực hiện 2 vụ cướp tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai đối tượng giả cảnh sát hình sự yêu cầu người dân về phường làm việc, khi đến đoạn đường vắng thì cướp tài sản tẩu thoát.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra 17 vụ cướp tài sản để đi bar, mua ma tuý

Việt Dũng |

Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên khắp địa bàn Hà Nội để mua ma túy, đi bar...

Kẻ ngáo đá, chặn đường cướp tài sản bị tuyên y án 5 năm tù

Thanh Vân |

Xin giảm nhẹ hình phạt sau khi cướp tài sản của người đi đường, Đàn bị HĐXX bác kháng cáo vì cho rằng hình phạt 5 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan sai

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt 2 đối tượng giả cảnh sát hình sự thực hiện 2 vụ cướp tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai đối tượng giả cảnh sát hình sự yêu cầu người dân về phường làm việc, khi đến đoạn đường vắng thì cướp tài sản tẩu thoát.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra 17 vụ cướp tài sản để đi bar, mua ma tuý

Việt Dũng |

Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên khắp địa bàn Hà Nội để mua ma túy, đi bar...

Kẻ ngáo đá, chặn đường cướp tài sản bị tuyên y án 5 năm tù

Thanh Vân |

Xin giảm nhẹ hình phạt sau khi cướp tài sản của người đi đường, Đàn bị HĐXX bác kháng cáo vì cho rằng hình phạt 5 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan sai