Kẻ ngáo đá, chặn đường cướp tài sản bị tuyên y án 5 năm tù

Thanh Vân |

Xin giảm nhẹ hình phạt sau khi cướp tài sản của người đi đường, Đàn bị HĐXX bác kháng cáo vì cho rằng hình phạt 5 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan sai

Ngày 29.6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo bản án sơ thẩm của bị cáo Trần Thế Đàn (SN 1985, ngụ thị trấn Tân Quới, Bình Tân), giữ nguyên hình phạt 5 năm tù giam về 2 tội danh Cướp tài sản.

Bên cạnh đó, bị cáo đang chờ thi hành án phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc nên tổng hình phạt là 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khuya ngày 8.11.2020, Đàn sử dụng ma túy và lên cơn ngáo. Bị can lấy xe máy đi đến ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi và gặp anh Nguyễn Ngọc Sơn đang chở vợ.

Đàn liền đuổi theo hòng cướp tài sản của anh Sơn. Khi đuổi đến giữa cầu Rạch Rít, Đàn chặn đầu xe nạn nhân rồi tấn công anh Sơn. Hai nạn nhân sau đó bỏ chạy nhưng vẫn bị Đàn cầm gạch truy sát.

Trong khi bỏ chạy, anh Sơn rơi chiếc iPhone 7. Đàn thấy vậy đã nhặt và đồng thời lấy chìa khóa xe máy của nạn nhân để đề phòng anh Sơn truy đuổi lại.

Gây án xong, bị cáo bỏ về, đem tài sản cướp được cất giấu tại nhà. Còn nạn nhân đến Công an xã trình báo vụ việc. Sau khi điều tra, trích xuất camera giám sát, cảnh sát xác định được kẻ gây án và triệu tập Đàn. Tại trụ sở, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, Công an huyện Bình Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thế Đàn về tội Cướp tài sản.

Cơ quan tố tụng cũng xác định Đàn nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tháng 10/2020, Đàn bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm tù vì tội “Tổ chức đánh bạc” và đang trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục gây ra vụ Cướp tài sản trên.

TAND huyện Bình Tân đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đàn là nguy hiểm cho xã hội, dùng vũ lực tấn công người khác để thực hiện hành vi phạm tội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định mức án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo vì tội “Cướp tài sản” là đã đúng người, đúng tội, không oan sai và tại tòa bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết nào mới nên không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ cướp tài sản liên quan nguyên công an phường ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 24.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin cụ thể về vụ cướp tài sản xảy ra tại quán The Coffee House 1102 số 1+3 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.

Khởi tố nguyên Thượng uý công an phường ở Hải Phòng cướp tài sản

Mai Dung |

Chiều 24.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng liên quan tới vụ cướp tài sản.

Hai kẻ cướp tài sản lĩnh án sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Việt Dũng |

Dù không liên quan đến việc nợ nần cá độ song Nguyễn Thái Bình vẫn cầm đầu nhóm thanh niên, đánh đập cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, Bình được đưa đi chữa bệnh tâm thần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Toàn cảnh vụ cướp tài sản liên quan nguyên công an phường ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 24.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin cụ thể về vụ cướp tài sản xảy ra tại quán The Coffee House 1102 số 1+3 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.

Khởi tố nguyên Thượng uý công an phường ở Hải Phòng cướp tài sản

Mai Dung |

Chiều 24.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng liên quan tới vụ cướp tài sản.

Hai kẻ cướp tài sản lĩnh án sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Việt Dũng |

Dù không liên quan đến việc nợ nần cá độ song Nguyễn Thái Bình vẫn cầm đầu nhóm thanh niên, đánh đập cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, Bình được đưa đi chữa bệnh tâm thần.