Bắt 2 đối tượng giả cảnh sát hình sự thực hiện 2 vụ cướp tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai đối tượng giả cảnh sát hình sự yêu cầu người dân về phường làm việc, khi đến đoạn đường vắng thì cướp tài sản tẩu thoát.

Tối 12.7, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin quá trình phá án bắt giữ các đối tượng cướp tài sản với thủ đoạn giả cảnh sát hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1995) và Nguyễn Minh Danh (sinh năm 1994, cùng ngụ tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hai đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Hai đối tượng giả cảnh sát hình sự cướp tài sản bị bắt giữ cùng phương tiện gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 12.6, anh H.V.R và P.T.Ư (cùng 21 tuổi, quê Hậu Giang) đi xe máy trên đường ĐT 747B dừng lại mua đồ ăn ở địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Lúc này, Cường chở theo Danh chạy đến áp sát xe của H.V.R rồi tự xưng là “cảnh sát hình sự”, nói “mày mua bán xì ke (ma tuý) phải không?”. Chúng yêu cầu cả hai về phường làm việc.

Khi Cường và Danh chở bị hại đến đoạn đường vắng thuộc đường Khánh Bình 1 thì dừng xe và yêu cầu kiểm tra người, giấy tờ, sau đó chiếm đoạt tài sản của H.V.R và P.T.Ư gồm 2 chiếc điện thoại di động và tiền mặt 4,8 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã đã bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Qua điều tra, được biết, đối tượng Cường đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017. Ngoài ra, khám xét chỗ ở của đối tượng Danh, cơ quan chức năng phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ 2 đối tượng này đã thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra ngày 10.5 trên địa bàn xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên cùng với thủ đoạn giả danh cảnh sát hình sự.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đòi hoài không được, chủ nợ cướp tài sản của con nợ

Vũ Tiến |

Sau khi đòi nợ không được, một chủ nợ ở An Giang đã dùng vũ lực cướp tài sản con nợ.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra 17 vụ cướp tài sản để đi bar, mua ma tuý

Việt Dũng |

Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên khắp địa bàn Hà Nội để mua ma túy, đi bar...

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đòi hoài không được, chủ nợ cướp tài sản của con nợ

Vũ Tiến |

Sau khi đòi nợ không được, một chủ nợ ở An Giang đã dùng vũ lực cướp tài sản con nợ.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra 17 vụ cướp tài sản để đi bar, mua ma tuý

Việt Dũng |

Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên khắp địa bàn Hà Nội để mua ma túy, đi bar...

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.