Bắt nhóm chuyên đột nhập trộm đồ thờ ở đình, miếu tại Long An

Kỳ Quan |

Lợi dụng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ít người đến viếng đình, miếu, một nhóm “đạo chích” đã thực hiện nhiều vụ trộm nhắm vào những món đồ cổ trong các đình thờ ở Long An.

Thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 9.8 cho biết, công an đã bắt được băng nhóm chuyên thực hiện trộm cắp đồ thờ cúng tại các đình thờ, miếu thờ và nhà dân.

Các đối tượng gồm: N.T.H (26 tuổi). N.T.M.T (25 tuổi), N.T.Y.N (16 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, L.T.T (17 tuổi, không có đăng ký thường trú, không có nơi ở cố định) và N.V.Đ (35 tuổi, thường trú TP.Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5.2021 đến cuối tháng 6.2021, các đối tượng này đến trọ tại một nhà trọ ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và thực hiện 3 vụ trộm tại Đình thần thị trấn Đức Hòa, Đình thờ Nguyễn Văn Quá - Phan Văn Hớn, xã Mỹ Hạnh Bắc và Đình thần Hòa Khánh, xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa).

Cách thức trộm của các đối tượng là đến các đình thờ khảo sát các đồ thờ cúng, nắm tình hình lối ra vào, sau đó đột nhập vào đình thờ bằng cách cắt khóa cửa hoặc trèo lên mái đình dỡ ngói để vào trong lấy cắp các đồ thờ cúng.

Ngoài 3 vụ trộm đồ thờ cúng nêu trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại đình thờ, miếu thờ và nhà dân ở các tỉnh Bến Tre và Tây Ninh.

Đa số các đồ thờ cúng trộm được, các đối tượng bán cho một nơi tiêu thụ ở TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chiêng quý của buôn làng trước nỗi lo… bị mất trộm

THANH TUẤN |

Theo thống kê, tại các tỉnh Tây Nguyên, có hơn 10.000 bộ cồng chiêng các loại, trong đó, tỉnh Gia Lai chiếm hơn 2/3 số lượng. Thời gian qua, các băng nhóm trộm cắp nhắm đến việc trộm loại tài sản vốn được xem là “linh hồn” của các buôn làng.

Lợi dụng giãn cách xã hội, thanh niên mua “đồ nghề” đi trộm

NGUYÊN ANH |

Biết được trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh và nhà dân đóng cửa nên đối tượng nảy sinh ý định mua “đồ nghề” để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp heo đất

Bảo Lâm |

Tranh thủ khi người dân vắng nhà, một đối tượng ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã liên tục phá khóa, đột nhập để trộm heo đất và các tài sản có giá trị khác với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chiêng quý của buôn làng trước nỗi lo… bị mất trộm

THANH TUẤN |

Theo thống kê, tại các tỉnh Tây Nguyên, có hơn 10.000 bộ cồng chiêng các loại, trong đó, tỉnh Gia Lai chiếm hơn 2/3 số lượng. Thời gian qua, các băng nhóm trộm cắp nhắm đến việc trộm loại tài sản vốn được xem là “linh hồn” của các buôn làng.

Lợi dụng giãn cách xã hội, thanh niên mua “đồ nghề” đi trộm

NGUYÊN ANH |

Biết được trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh và nhà dân đóng cửa nên đối tượng nảy sinh ý định mua “đồ nghề” để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp heo đất

Bảo Lâm |

Tranh thủ khi người dân vắng nhà, một đối tượng ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã liên tục phá khóa, đột nhập để trộm heo đất và các tài sản có giá trị khác với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.