Bắt giữ thanh niên Lào Cai đang bị truy nã vẫn trộm cắp ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 20.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện Cát Hải vừa truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Theo đó, rạng sáng 6.7, ông L.Đ.T, trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng trình báo việc bị mất cắp chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade, màu đen vàng, biển kiểm soát 15M1-097.66 trị giá gần 50 triệu đồng.

Ông T. cho biết, vào tối 5.7, sau khi đi giải quyết một số công việc về, ông có dựng xe trước cửa nhà rồi lên phòng ngủ tại tầng 2. Tới khoảng 5h45' ngày 6.7, ông Lê Đại T. mới xuống tầng dưới thì phát hiện bị mất chiếc xe.

Nhận được tin báo, Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Cát Bà đã khẩn trương vào cuộc truy tìm thủ phạm vụ trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tập trung điều tra, xác minh qua các hình ảnh từ camera an ninh. Kết quả cho thấy, khoảng 2h sáng 6.7, có một nam thanh niên cao khoảng 1m70, dáng to cao là nghi can trộm cắp chiếc xe máy của ông T. sau đó di chuyển về hướng các xã Trân Châu, Hiền Hào.

Qua rà soát, trinh sát khẳng định, thủ phạm gây án là đối tượng hoạt động lưu động, sống ngoài địa bàn hoặc mới chuyển đến Cát Bà. Với đặc điểm nhận dạng như trên, xác định đối tượng tên là Long mới đến làm việc tại xưởng tôn tại tổ dân phố 12, thị trấn Cát Bà. Tuy nhiên, từ sáng ngày 6.7, Long đã xin nghỉ làm, không có mặt tại địa bàn.

Long tên thật là Nguyễn Minh Trường (sinh năm 2001, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn làng Cung 1, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Trước khi dạt đến Cát Bà, Trường là đối tượng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Với quyết tâm cao, hồi 17h ngày 9.7, Công an huyện Cát Hải đã bắt giữ Nguyễn Minh Trường tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Minh Trường khai nhận đã tiêu thụ chiếc Air Blade của ông T. tại một cửa hàng xe máy trên huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với giá 10.500.000 đồng. Trước đó, vào tháng 6.2023, Trường cũng đã bán cho cửa hàng này 1 xe Wave Alpha 110 màu đen với giá 7.300.000 đồng. Đáng nói, Nguyễn Minh Trường còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy khác ở một số tỉnh đến khi bị bắt.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

63 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng chưa được xử lý

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về đê điều trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Chủ nhà nghỉ ở Hải Dương chứa mại dâm, thu 100.000 đồng/lần

Hoàng Khôi |

Chiều 18.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an vừa bắt tạm giam chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.

Bắt giữ thanh niên Hải Phòng có 4 tiền án vẫn đột nhập nhà dân trộm cắp

Hoàng Khôi |

Chiều 15.7, Tổ HP22 Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng có nhiều tiền án nhưng vẫn hành nghề trộm cắp.

Viện Kiểm sát: Luật sư coi nhận hối lộ 42 tỉ đồng không lớn là xúc phạm người dân

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát phản ứng gay gắt khi luật sư cho rằng, việc Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ hơn 42 tỉ đồng là không lớn.

Những sáng kiến cải thiện môi trường làm việc không thể tính bằng tiền

Kiều Vũ |

Không chỉ có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại đơn vị, anh Bùi Tiến Dũng ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) còn xây dựng nên một tập thể luôn đoàn kết, gắn bó, gần gũi và đạt được sự thống nhất cao trong công việc và sinh hoạt trên giàn khoan. Anh Dũng là một trong những người lao động vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Tiết lộ lý do 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền TP Bảo Lộc đã lập đoàn công tác đến kiểm tra tin báo về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà.

Mò mẫm trên những con đường "không ánh sáng" tại Thủ đô

Linh Trang - Hải Danh |

Theo ghi nhận, dọc theo các con đường, tuyến phố như Hoàng Đôn Hòa, Hà Trì, Nông Quốc Chấn,... (Hà Đông, Hà Nội) nhiều người dân đang phải sống trong cảnh tối tăm, khốn khổ khi không có đèn đường chiếu sáng công cộng hoặc có nhưng chỉ để “làm cảnh”.

Cuộc sống làng chài chân thủy điện Hòa Bình sau chuỗi ngày lao đao nước cạn

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Cuộc sống ở làng chài dưới chân thủy điện Hòa Bình đã trở lại bình thường sau những ngày sông Đà cạn nước.

63 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng chưa được xử lý

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về đê điều trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Chủ nhà nghỉ ở Hải Dương chứa mại dâm, thu 100.000 đồng/lần

Hoàng Khôi |

Chiều 18.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an vừa bắt tạm giam chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.

Bắt giữ thanh niên Hải Phòng có 4 tiền án vẫn đột nhập nhà dân trộm cắp

Hoàng Khôi |

Chiều 15.7, Tổ HP22 Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng có nhiều tiền án nhưng vẫn hành nghề trộm cắp.