Tiết lộ lý do 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền TP Bảo Lộc đã lập đoàn công tác đến kiểm tra tin báo về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà.

Ngày 21.7, UBND TP Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà của ông Nguyễn Hải Hà (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) và chỉ đạo chính quyền cơ sở giám sát việc nuôi dưỡng 3 người em của gia đình ông Hà.

Trước đó vào chiều 20.7, sau khi đoàn công tác của TP Bảo Lộc kiểm tra, lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc cùng chính quyền xã Lộc Châu đề xuất đưa cả 3 người phụ nữ đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc.

Hai người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ. Ảnh: Hữu Long
2 người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ. Ảnh: Hữu Long

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Hà đã không đồng tình với đề nghị hỗ trợ này. Trước ý kiến của ông Hà, UBND xã Lộc Châu đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ 3 người phụ nữ trong khi chờ phán quyết của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc về phân định quyền giám hộ.

Lý giải về việc để 3 người em gái của mình ngủ dưới sàn gạch, ông Nguyễn Hải Hà cho biết sợ lót nệm sẽ bị xé mất. Ông Hà còn cho biết thêm, hàng tháng ông đều xuống tỉnh Đồng Nai để nhận tiền trợ cấp của các chị.

Ông Nguyễn Hải Hà nói rằng nếu thả 3 người phụ nữ ra thì ông không thể quản lý được. Thay vì phải trông coi, ông phải xích lại để 3 người phụ nữ này không chạy ra ngoài đường.

Còn về việc tại sao không mặc đồ cho những người phụ nữ này, ông Nguyễn Hải Hà nói rằng thường xuyên mặc đồ nhưng vì họ bị bệnh tâm thần nên tự xé quần áo trên người.

Clip ông Nguyễn Hải Hà giải thích lý do giam giữ 3 người phụ nữ.

Theo ông Đinh Công Huyện, Phó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc, nhận được tin báo của người dân, địa phương đã đến căn nhà của ông Hà để kiểm tra. Thời điểm tiếp tiếp xúc với đoàn công tác, cả 3 người phụ nữ nói chuyện bình thường, trả lời các câu hỏi của cơ quan có thẩm quyền đúng nội dung, đúng trọng tâm. Đồng thời, kiểm soát được hành vi của mình.

Cũng tại căn nhà này, đoàn công tác đánh giá nơi đây không đảm bảo vệ sinh. Ông Đinh Công Huyện đã yêu cầu chủ nhà là ông Nguyễn Hải Hà tháo xích cho những người phụ nữ.

Theo quan sát, căn nhà nơi ông Hà sử dụng làm chỗ ở cho 3 người em gái là một căn nhà bỏ hoang, nhiều năm được sử dụng làm nơi chứa dụng cụ, phân và thuốc bảo vệ thực vật để làm vườn. Sát ngay vị trí ông Hà xích những người này là một dãy chuồng heo bốc mùi hôi.

Để quản lý họ, ông Hà đã dùng dây xích bằng sắt để xích chân những người vào cửa sổ. Tại thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận làm việc, chân của người phụ nữ này còn bầm tím do bị xích lâu ngày.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng nhốt cán bộ kiểm tra bị tuyên án 2 năm tù

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 20.7, Tòa án nhân dân TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đào Chí Tâm (sinh năm 1989, thường trú khóm 1, phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội giữ người trái pháp luật.

Sửa đường cao hơn sàn nhà gần nửa mét, hàng chục hộ dân ở Cần Thơ "gần như bị nhốt"

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng chục hộ dân sống tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bức xúc vì đường Lý Hồng Thanh đang thi công được tôn tạo lên quá cao (khoảng 50 cm) ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như gây nguy cơ nước mưa và triều cường sẽ tràn vào trong nhà.

Một hộ dân tự nguyện bàn giao 6 con hổ được nuôi nhốt gần 20 năm

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Sáu con hổ trưởng thành được nuôi nhốt tại nhà riêng ở phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên đã được người dân tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 tuyển nữ Mỹ trong trận mở màn World Cup 2023

NHÓM PV |

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ trong lượt trận mở màn tại bảng E World Cúp 2023. Trước đối thủ đẳng cấp cao, đây là kết quả chấp nhận được với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Sự khuynh đảo của BTS, Blackpink và tranh cãi Kpop đang mất chất

DƯƠNG HƯƠNG |

Hệ thống đào tạo đặc thù của Kpop đã tạo ra một ngành công nghiệp tỉ USD với hai trong số những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới BTS và Blackpink. Nhưng sự thay đổi về phong cách và màu sắc âm nhạc hiện nay đang khiến nhiều người hoài nghi, liệu Kpop có đang mất chất?

Vụ phá rừng xảy ra gần 2 năm, gỗ bị đốn hạ vẫn nằm giữa rừng đợi điều tra

HƯNG THƠ |

Gần 2 năm kể từ lúc xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt tại một khu bảo tồn ở tỉnh Quảng Trị, số cây rừng bị đốn hạ và các hộp gỗ vẫn còn nằm giữa rừng phơi mưa phơi nắng, đợi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Xây dựng cầu đường sắt Đuống với vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng

Quý An |

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) có mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng đã chính thức được khởi công sáng 22.7.

Thủ môn Kim Thanh cản phá tình huống phạt đền của ngôi sao tuyển nữ Mỹ

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Kim Thanh có pha cứu thua xuất sắc cho tuyển nữ Việt Nam khi cản phá thành công tình huống penalty của đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

Đối tượng nhốt cán bộ kiểm tra bị tuyên án 2 năm tù

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 20.7, Tòa án nhân dân TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đào Chí Tâm (sinh năm 1989, thường trú khóm 1, phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội giữ người trái pháp luật.

Sửa đường cao hơn sàn nhà gần nửa mét, hàng chục hộ dân ở Cần Thơ "gần như bị nhốt"

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng chục hộ dân sống tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bức xúc vì đường Lý Hồng Thanh đang thi công được tôn tạo lên quá cao (khoảng 50 cm) ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như gây nguy cơ nước mưa và triều cường sẽ tràn vào trong nhà.

Một hộ dân tự nguyện bàn giao 6 con hổ được nuôi nhốt gần 20 năm

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Sáu con hổ trưởng thành được nuôi nhốt tại nhà riêng ở phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên đã được người dân tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng.