Tin Hà Nội 24h: Vì sao 600m con đường gốm sứ bị phá bỏ?

Anh Thư (T.H) |

Tiếc nuối khi Hà Nội phá 600m con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê; Trầm trồ căn biệt thự "khoác áo" phòng dịch COVID-19 siêu độc tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tiếc nuối khi Hà Nội phá 600m con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê

Mới đây, TP.Hà Nội đã phê duyệt bổ sung vào giai đoạn 2 của Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên nằm trên địa bàn 2 quận Ba Đình và Tây Hồ. Mục tiêu của dự án sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này.

Công trình mở rộng đường Âu Cơ đã chính thức khởi công. Nhằm phục vụ dự án, con đường gốm sứ sẽ bị phá hơn 600m. Ông Nguyễn Văn Hồng (phường Quảng An, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Nhà nước có chủ trương mở rộng đường chúng tôi rất mừng, tuy nhiên con đường gốm sứ bị bỏ đi rất tiếc. Hy vọng làm đường xong, các bức tranh gốm sứ sẽ được khôi phục”. Xem chi tiết tại đây.

Trầm trồ căn biệt thự "khoác áo" phòng dịch COVID-19 siêu độc tại Hà Nội

Những ngày qua, căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) khoác lên mình "chiếc áo mới" kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19 thu hút sự chú ý đặc biệt của những người đi đường.

Tất cả hình ảnh đều liên quan tới phòng chống COVID-19. Cửa sổ các tầng trở nên sinh động hơn nhờ các hình ảnh độc đáo. Những hình ảnh đơn giản nhưng vô cùng thu hút. Xem chi tiết tại đây.

Công an Cầu Giấy nói về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị lúc giãn cách xã hội

Sau bài viết "Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang" của Báo Lao Động, ngày 27.5, Công an quận Cầu Giấy đã có phản hồi về vấn đề này.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, tuyến đường Nguyễn Thị Định nằm trên hai phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và phường Trung Hoà (Cầu Giấy). Trên tuyến đường Trung Yên 3 và Nguyễn Thị Định, Công an quận Cầu Giấy thường xuyên chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự và Công an phường Trung Hoà tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Dù việc lắp đặt rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) được đại diện bến xe khẳng định để phục vụ đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, hàng rào quây quanh vỉa hè đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Xã “đổi ruộng bằng miệng”, 11 hộ dân gian nan đi đòi khi hết hạn

Ông Nguyễn Đình Dũng (con trai ông Nguyễn Đinh Vinh có tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên) cho biết, năm 2002, UBND xã Lại Yên vận động các hộ dân đổi ruộng tại Đường Hà II đến xứ đồng (quỹ đất II) khác để canh tác tạm thời. Thời hạn đổi là 5 năm, diện tích đổi 1 lấy 1.

“Vì tin tưởng vào chủ trương của xã nên chúng tôi đã đồng ý đổi thời gian là 5 năm với giao ước bằng miệng, không có giấy tờ gì”-ông Dũng nói. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Học phí trường đại học ở Hà Nội nào cao nhất?

Anh Thư (T.H) |

Học phí Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất 60 triệu đồng; Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tàn phá "thủ phủ rau" trắng đồng, sâu đã kháng thuốc?

Anh Thư (T.H) |

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"; Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tin Hà Nội 24h: Học phí trường đại học ở Hà Nội nào cao nhất?

Anh Thư (T.H) |

Học phí Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất 60 triệu đồng; Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tàn phá "thủ phủ rau" trắng đồng, sâu đã kháng thuốc?

Anh Thư (T.H) |

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"; Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.