Bắt 3 đối tượng lợi dụng báo chí bảo kê xe tải, bỏ túi hơn 1 tỉ đồng/tháng

HẢI ĐĂNG |

Ba đối tượng tại Hà Tĩnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê nhiều ôtô tải, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng/tháng.

Ngày 27.11.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Lê Danh Tạo, Hồ Thị Hải, Hồ Kim Cường về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 2, điều 366 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng do Lê Danh Tạo (57 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu. Tham gia trong đường dây còn có Hồ Thị Hải (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sống khỏe và Pháp luật), là vợ của Lê Danh Tạo và Hồ Kim Cường (35 tuổi) là em trai của Hồ Thị Hải.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hồ Thị Hải. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hồ Thị Hải. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Lê Danh Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí. Quá trình hoạt động, đối tượng này quen biết với nhiều Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông, đồng thời cũng quen biết với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài.

Phát hiện thấy nhiều lái xe thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Lê Danh Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng/xe để nhận được “bảo kê”. Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Đồng thời, Lê Danh Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với CSGT, Thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe đã đóng tiền “luật” vi phạm.

Trường hợp CSGT hoặc Thanh tra giao thông không đồng ý, các đối tượng sẽ đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng CSGT, từ đó đe dọa, khống chế.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền “luật” mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền “phí” vào hợp tác xã, thành lập các nhóm zalo kín để trao đổi thông tin. Với phương thức như trên, mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỉ đồng.

Hỗ trợ tích cực cho Lê Danh Tạo hoạt động là Hồ Thị Hải (vợ của Tạo) và Hồ Kim Cường (em trai của Hồ Thị Hải, là cộng tác viên của một tạp chí). Hồ Thị Hải có vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng nhận tiền, nhắc nhở các lái xe đóng tiền “luật” hàng tháng, gửi logo cho các lái xe, còn Hồ Kim Cường hỗ trợ Lê Danh Tạo trong việc đặt vấn đề với các trạm CSGT.

Dưới sự “bảo kê” của các đối tượng, các xe vận tải hàng hóa đường dài thường xuyên vi phạm các lỗi hành chính khác nhau như quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vượt đèn đỏ…, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói về nạn bảo kê, xã hội đen trong khai thác cát trên sông Mã

Xuân Hùng thực hiện |

Thời gian qua, việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và khai thác cát trên sông Mã nói riêng đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, đã để lại nhiều hệ lụy, làm sạt lở đất sản xuất, nguy hiểm đê điều và thất thoát ngân sách. Để làm rõ vấn đề này, Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách tài nguyên - môi trường.

Bắt đối tượng trong vụ tố thu tiền bảo kê khai thác cây keo ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ tố cáo “thu tiền bảo kê” của thương lái khi khai thác cây keo (ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ một đối tượng.

Bắt trùm bảo kê Kiên "Tươi" kiêm cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trung Kiên, tức Kiên "Tươi", không chỉ bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng mà còn cùng đứng ra cho vay lãi nặng; khách hàng có cả một nữ giám đốc ngân hàng.

Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Minh Ánh |

Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi..

Qua thời điểm khó khăn, hướng dẫn viên du lịch chạy không ngày nghỉ

MINH HÀ |

Trải qua thời điểm đóng cửa vì dịch Covid-19, đến nay ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc, nhiều hướng dẫn viên chạy xô không ngày nghỉ.

Hợp thức hóa dạy thêm giúp giáo viên nâng cao chuyên môn, tăng thu nhập

Trang Hà |

Đề xuất đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang là điểm nóng trong dư luận. Xoay quanh vấn đề này, PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng Lao Động.

Nhiều xe "hãng" đón trả khách sai quy định gây mất an toàn giao thông ở TPHCM

Nhóm PV |

Tình trạng xe của các nhà xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng đón, trả khách sai quy định trên một số tuyến đường nội đô và quốc lộ trên địa bàn thành phố TPHCM  vẫn diễn ra tràn lan, gây mất an toàn giao thông.

Xe máy có nguy cơ giảm tuổi thọ nếu lắp camera hành trình

Xuân Mai - Hải Danh |

Trước đề xuất lắp camera hành trình cho xe máy của Bộ Công An tại Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhiều chuyên gia cho biết, việc gắn thêm camera hành trình có nhiều tác động xấu đến tuổi thọ của xe.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói về nạn bảo kê, xã hội đen trong khai thác cát trên sông Mã

Xuân Hùng thực hiện |

Thời gian qua, việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và khai thác cát trên sông Mã nói riêng đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, đã để lại nhiều hệ lụy, làm sạt lở đất sản xuất, nguy hiểm đê điều và thất thoát ngân sách. Để làm rõ vấn đề này, Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách tài nguyên - môi trường.

Bắt đối tượng trong vụ tố thu tiền bảo kê khai thác cây keo ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ tố cáo “thu tiền bảo kê” của thương lái khi khai thác cây keo (ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ một đối tượng.

Bắt trùm bảo kê Kiên "Tươi" kiêm cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trung Kiên, tức Kiên "Tươi", không chỉ bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng mà còn cùng đứng ra cho vay lãi nặng; khách hàng có cả một nữ giám đốc ngân hàng.