Nhiều xe "hãng" đón trả khách sai quy định gây mất an toàn giao thông ở TPHCM

Nhóm PV |

Tình trạng xe của các nhà xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng đón, trả khách sai quy định trên một số tuyến đường nội đô và quốc lộ trên địa bàn thành phố TPHCM  vẫn diễn ra tràn lan, gây mất an toàn giao thông.

Video Nhiều xe khách đón trả khách trái quy định ở TPHCM

Đón khách trên đường sau khi xuất bến

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tình trạng đón trả khách sai quy định vẫn xảy ra ở một số tuyến đường khu vực nội đô TPHCM.

Cụ thể, tại đường Đào Duy Từ (Phường 6, Quận 10), lúc 12h ngày 24.11, điểm đối diện nhà chờ xe Phú Vĩnh Long, chỉ trong vòng 10 phút, có 2 xe khách biển kiểm soát 51B-142.62 và 64B-003.49 đến đón, trả khách trái quy định, bất chấp biển cấm dừng, cấm đậu xe khách trên tuyến đường này.

Theo ghi nhận của PV, một số xe khách chạy tuyến cố định từ Bến xe Miền Tây đi các tỉnh, sau khi ra khỏi bến xe vài trăm mét, đã dừng đón khách dọc đường Kinh Dương Vương (Quận Bình Tân).

Cụ thể, vào chiều ngày 24.11, chúng tôi ghi nhận được nhiều xe sau khi xuất bến đã dừng đón khách trên đường Kinh Dương Vương (Quận Bình Tân). Điển hình như xe của nhà xe Mai Sơn biển kiểm soát 51B-02.28; nhà xe Kim Hoàng biển kiểm soát 84B-005.34; nhà xe Hoàng Khải biển kiểm soát 71B-007.18; nhà xe Kim Trọng biển kiểm soát 64B-001.16; nhà xe Tân Lập Thành biển kiểm soát 63F-002.46; nhà xe Thảo Châu biển kiểm soát 50F-032.36,....

Nhà xe này sau khi xuất bến ở Bến xe Miền Tây đã đón khách ngay trên đường Kinh Dương Vương. Ảnh: PV
Xe này sau khi xuất bến ở Bến xe Miền Tây đã đón khách ngay trên đường Kinh Dương Vương. Ảnh: PV

Ngoài các nhà xe nêu trên, qua nhiều ngày quan sát, chúng tôi còn ghi nhận được các nhà xe như Tân Thanh Thủy (chạy tuyến Bến xe Miền Tây -Trà Vinh), nhà xe Quốc Hoàng (Bến xe Miền Tây - Cao Lãnh) cũng dừng đón khách trái quy định trên đường Kinh Dương Vương, sau khi xuất bến.

Việc dừng đón khách của những nhà xe nêu trên sau khi xuất bến đã gây mất trật tự giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và cả hành khách đón xe.
Nhà xe Phú Vĩnh Long đón khách trái quy định. Ảnh: PV
Nhà xe Phú Vĩnh Long đón khách trái quy định. Ảnh: PV
Đón khách ở cây xăng quốc lộ

Ghi nhận vào trưa ngày 25.11, trên tuyến dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga (Quận 12), ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức)... có nhiều xe khách giường nằm đón, trả khách tại các cây xăng trên quốc lộ.

Cụ thể, lúc 11h ngày 25.11, tại cây xăng SWP nằm trên Quốc lộ 1A (phường Đông Hưng Thuận, Quận 12), nhà xe Tuyết Dũng biển kiểm soát 92F-000.42, nhà xe Minh Thông 51B-004.48 biển kiểm soát đã dừng tại đây để đón khách.

Tại chân cầu vượt Ngã Tư Ga (đối diện bến xe Ngã Tư Ga, phường Thạnh Lộc, Quận 12) vào lúc 11h35 ngày 25.11, nhà xe Anh Tú biển kiểm soát 51B-063.06, bất chấp nguy hiểm vẫn dừng giữa đường để đón khách.

Cây
Khu vực cây xăng nằm trên Quốc lộ 13 được xem là điểm tập kết đón khách của nhiều nhà xe chạy tuyến TPHCM - Tây Nguyên. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV, một số nhà xe chạy tuyến các tỉnh Tây Nguyên, sau khi xuất bến ở Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) đã chạy đến một cây xăng Petrolimex nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (cách cầu vượt Bình Phước 500m hướng về Bình Dương) để dừng đón khách.

Điển hình như tối ngày 26.11, chúng tôi ghi nhận, xe của nhà xe Phương Bông biển kiểm soát 47B-018.41, nhà xe Thủ Đức biển kiểm soát 47B-005-71, nhà xe Thư Kỳ biển kiểm soát 50F-00817 và nhà xe Tiến Oanh biển kiểm soát 47B-028.37 thay phiên nhau đón khách tại khu vực cây xăng này.

Điều đáng nói, hiện nhiều nhà xe chạy tuyến cố định xuất bến từ Bến xe Miền Đông, Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga đã hẹn khách tại các cây xăng trên QL1A và Quốc lộ 13, sau đó lợi dụng danh nghĩa vào đổ xăng để đón khách nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông TPHCM vào cuộc xử lý vụ xe giường nằm vào nội đô

Nhóm PV |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết "Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM", Cảnh sát giao thông TPHCM đã vào cuộc xử lý những xe vi phạm.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, xe giường nằm không còn đi vào nội đô TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Ngay sau khi Báo Lao Động đăng bài viết "Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM", các xe giường nằm của nhà xe Tuấn Hưng, Đồng Phát và Trí Nhân không còn đi vào nội đô để đón, trả khách.

Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Phớt lờ quy định cấm xe giường nằm vào nội đô TPHCM, một số nhà xe như Tuấn Hưng, Đồng Phát, Trí Nhân vẫn ngang nhiên cho xe khách giường nằm chạy vào nội đô trong khung giờ cấm.

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Sinh viên sư phạm phấn khởi trước đề xuất giải quyết thiếu giáo viên

MỸ LY |

Trước đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều sinh viên Sư phạm và chuyên ngành liên quan bày tỏ sự phấn khởi vì đây hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cho những ai muốn cống hiến cho ngành Giáo dục.

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray, Onana phạm sai lầm

Thanh Vũ |

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Thời tiết miền Bắc nắng nóng giữa mùa đông có bất thường?

MINH HÀ |

Từ đầu tháng 10 tới nay, mặc dù Bắc Bộ đã đón nhiều đợt không khí lạnh, tuy nhiên, thời tiết nhiều ngày vẫn nắng nóng, có nơi trên 30 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 30.11: Chịu áp lực khi nhà đầu tư chốt lời

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng: Tính đến 6h ngày 30.11, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72,2 - 73,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 20h00' ngày 29.11 niêm yết trên Kitco ở mức 2.044 USD/ounce.

Cảnh sát giao thông TPHCM vào cuộc xử lý vụ xe giường nằm vào nội đô

Nhóm PV |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết "Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM", Cảnh sát giao thông TPHCM đã vào cuộc xử lý những xe vi phạm.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, xe giường nằm không còn đi vào nội đô TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Ngay sau khi Báo Lao Động đăng bài viết "Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM", các xe giường nằm của nhà xe Tuấn Hưng, Đồng Phát và Trí Nhân không còn đi vào nội đô để đón, trả khách.

Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Phớt lờ quy định cấm xe giường nằm vào nội đô TPHCM, một số nhà xe như Tuấn Hưng, Đồng Phát, Trí Nhân vẫn ngang nhiên cho xe khách giường nằm chạy vào nội đô trong khung giờ cấm.