Đối tượng khủng bố Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh được thay đổi tội danh
Ngày 26.10, Công an tỉnh Bắc Ninh có Kết luận Điều tra bổ sung về vụ án khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Cụ thể, Kết luận Điều tra bổ sung của Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, ngày 29.9.2017, Cơ quan CSĐT nhận được quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Bắc Ninh đối với vụ án hình sự Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Khủng bố”, theo Điều 230A-BLHS.
Cơ quan CSĐT xét thấy do chuyển biến của tình hình nên hành vi của Trần Anh Thuận (SN 1981, trú ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) không còn nguy hiểm cho xã hội.
Từ những lý do đó, ngày 10.10.2017, Cơ quan CSĐT ra Quyết định số 03 đình chỉ điều tra vụ án không tố giác tội phạm và ra Quyết định số 02 đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Anh Thuận về tội “Không tố giác tội phạm”.
Trong Kết luận Điều tra bổ sung của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 16.10.2017 cho thấy, cơ quan này cũng đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương từ tội “Khủng bố” sang tội “Đe dọa giết người”.
Thu giữ lượng hàng hóa trị giá hơn 30 triệu đồng tại cửa hàng Khaisilk
Chiều 26.10, liên quan đến nghi vấn khăn lụa Khaisilk có xuất xứ Trung Quốc nhưng cắt tem nhãn và đóng lại tem nhãn hàng Việt Nam, lực lượng quản lý thị trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ một số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Số hàng hóa này đang được chuyển về trụ sở để tiến hành các thủ tục theo quy định.
Trước đó, thông tin khăn lụa của thương hiệu Khaisilk có sản phẩm vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc đã khiến nhiều người tiêu dùng bất bình, bức xúc.
Bị hại chủ động, gã trai vẫn phải hứng tội giao cấu
Dù biết cháu M mới 14 tuổi nhưng Trình vẫn yêu và đã "gần gũi". Phải nhận 12 tháng tù, anh ta đã kháng cáo, xin giảm án và HĐXX phúc thẩm ngày 26.10 của TAND TP Hà Nội chấp nhận và tuyên bị cáo còn 9 tháng tù.
Theo cáo trạng, do có tình cảm với Lê Khánh Trình, SN 1995, quê Nam Định, tối 20.1.2017, cháu Đặng Thái M (SN 2003, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) gọi điện và nhắn tin rủ Trình đến nhà mình chơi. Khi đến nhà M, hai người nằm ôm hôn và quan hệ tình dục.
Ngày 4.3.2017, cháu M đã kể lại chuyện cho bố nghe. Ông bố này đã làm đơn trình báo CQCA. Sau đó, Trình đến CA đầu thú về hành vi giao cấu với cháu M.