Bắc Kạn: Đặt mua hàng nghìn chiếc khăn mặt nhưng không trả tiền

AT |

Bắc Kạn - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 3.7, cơ quan chức năng huyện Chợ Mới đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thúy Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2.100 chiếc khăn mặt các loại.

Theo đó, Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ đối tượng Vũ Thúy Nga (SN 1973, trú tại tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25.6.2022, Công an huyện Chợ Mới nhận được đơn trình báo của chị T.L (SN 1991, trú tại thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) về việc bị một người lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm 4.600 chiếc khăn mặt các loại.

Theo trình báo, vào ngày 20.5.2022, chị T.L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của một người lạ tự xưng là Hồng, ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, ngỏ ý muốn mua khăn mặt của nhà chị T.L.

Qua trao đổi bằng điện thoại và tin nhắn, người này đã đặt mua 4.600 chiếc khăn mặt các loại với tổng trị giá 33.170.000 đồng.

Sau đó yêu cầu chị L gửi số tài sản trên bằng xe khách về huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và hẹn sẽ chuyển khoản trả tiền hàng cho chị L sau 3 ngày nhận hàng. Tuy nhiên, sau khi gửi số khăn mặt nói trên, chị T.L không nhận được tiền và không thể liên lạc được với người này.

Nhận được đơn trình báo, từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Vũ Thuý Nga chính là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Tại công an huyện Chợ Mới, Vũ Thúy Nga đã khai nhận: Nga sử dụng điện thoại để nhắn tin, gọi điện tạo lòng tin và được nạn nhân gửi số khăn mặt trên qua xe khách và nhận số hàng trên tại ngã ba Thanh Bình, thuộc địa phận thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn sau đó thuê xe vận chuyển về nhà tại thành phố Thái Nguyên rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt, đến thời điểm bị phát hiện, Nga đã bán ra thị trường hơn 2.500 chiếc khăn mặt.

AT
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an khuyến cáo thủ đoạn lừa đảo sang Campuchia "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, người dân bị lừa đảo sang Campuchia lao động, làm “việc nhẹ, lương cao” rồi bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng...

Vay nợ online gặp lừa đảo, bị chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.7, Công an TX.Phú Mỹ  cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam một đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

Lừa đảo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, cảnh sát điều tra cảnh báo nóng

Lan Hương |

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thời gian qua, một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Bộ Công an khuyến cáo thủ đoạn lừa đảo sang Campuchia "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, người dân bị lừa đảo sang Campuchia lao động, làm “việc nhẹ, lương cao” rồi bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng...

Vay nợ online gặp lừa đảo, bị chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.7, Công an TX.Phú Mỹ  cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam một đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

Lừa đảo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, cảnh sát điều tra cảnh báo nóng

Lan Hương |

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thời gian qua, một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.