An Giang: Báo động nạn nhập cảnh trái phép giữa cao điểm dịch COVID-19

Chiến Khu |

Dù đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhưng nạn nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn tỉnh An Giang vẫn ở mức báo động.

Chỉ trong 20 phút ngày 19.8 (từ 16h - 16h20), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, khi lực lượng công tác của Đồn tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thì phát hiện Lê Hoàng Viết Tường (sinh năm 1992, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú) và Co Sêm (sinh năm 1971, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang lấy lời khai các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang lấy lời khai các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK

Qua khai thác, Sêm khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê, mua lúa; còn Tường xuất cảnh hợp pháp theo diện xuất khẩu lao động nhưng do ảnh hưởng dịch, không còn việc làm nên tìm cách trở về quê.

Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19.8, Đồn Biên phòng Phú Hữu cũng phát hiện và bắt giữ 2 vụ nhập cảnh trái phép, liên quan 3 đối tượng, gồm: Trần Văn Mạnh (sinh năm 1990, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú), Đỗ Văn Thảo (sinh năm 1997, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) và Trần Văn Khải (sinh năm 1980, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú).

Sau khi khai thác thông tin, các đơn vị đã bàn giao các đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện để đưa đi cách ly theo quy định.

Được biết, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương tỉnh An Giang. Tính đến ngày 19.8, toàn tỉnh phát hiện 1.229 trường hợp nhiễm COVID-19. Sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, sáng ngày 19.8, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn giảm số lượng người làm việc tại các đơn vị, cơ quan tối thiểu không hơn 5 người để tăng cường khả năng chống dịch. Vì thế, việc nạn nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn diễn ra ở mức báo động, sẽ đe dọa đến công sức phòng chống dịch nội biên.

Tính từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt, xử lý 1.147 vụ, liên quan 2.304 đối tượng về các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Qua đó, khởi tố 1 vụ liên quan 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 7,78 tỉ đồng.

Chiến Khu
TIN LIÊN QUAN

18 tháng tù cho đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến |

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 18 tháng tù với đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép mùa dịch COVID-19.

Liên tiếp bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép tại Hà Giang

Phong Quang |

Trong các ngày 7 và 8.8, Đồn Biên phòng Xín Cái (tỉnh Hà Giang) liên tiếp phát hiện và bắt giữ 23 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

18 tháng tù cho đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến |

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 18 tháng tù với đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép mùa dịch COVID-19.

Liên tiếp bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép tại Hà Giang

Phong Quang |

Trong các ngày 7 và 8.8, Đồn Biên phòng Xín Cái (tỉnh Hà Giang) liên tiếp phát hiện và bắt giữ 23 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.