Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Long Nguyễn - Đức Lâm |

Những ngày cuối năm, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) liên tục phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thông tin với Lao Động, đại diện Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 56 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép. Đây là những công dân đi làm ăn bên Trung Quốc về quê ăn Tết, do lo sợ bị kiểm tra và cách ly nên chọn phương án lén lút nhập cảnh qua đường biên tại địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể vào các ngày 16.1 và 18.1, tại khu vực đường biên Mốc 457, tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên tiếp phát hiện 45 người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kiên Giang.

Trước đó, vào ngày 15.1, tại khu vực Mốc 448 và Mốc 468, tổ công tác phòng, chống dịch của đồn Biên phòng Xín Cái cũng đã phát hiện 11 người là công dân 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang, nhập cảnh trái phép về nước.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức cho các công dân khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, phun khử trùng tư trang cá nhân, bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc đưa đi cách ly tập trung; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Nguyễn - Đức Lâm
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 4 đối tượng nam, nữ nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trần Ngọc Duy |

Tại khu vực Mốc 1346(2) + 300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nữ, là người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quảng Trị: Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - PHƯỚC TRUNG |

Tại biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, số lượng người nhập cảnh trái phép được phát hiện tăng đột biến khiến lực lượng biên phòng rất vất vả.

Truy vết đường dây nhập cảnh trái phép, bắt được đối tượng cầm đầu

HƯNG THƠ |

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng cầm đầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Ninh: 4 đối tượng nam, nữ nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trần Ngọc Duy |

Tại khu vực Mốc 1346(2) + 300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nữ, là người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quảng Trị: Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - PHƯỚC TRUNG |

Tại biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, số lượng người nhập cảnh trái phép được phát hiện tăng đột biến khiến lực lượng biên phòng rất vất vả.

Truy vết đường dây nhập cảnh trái phép, bắt được đối tượng cầm đầu

HƯNG THƠ |

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng cầm đầu.