8 tháng tìm điểm thật của thí sinh vụ gian lận thi THPT 2018

Việt Dũng - Thái Nguyên |

Từ sự miệt mài của đội ngũ giám định, 800 bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT 2018 dù thủ đoạn tinh vi, song hành vi gian lận đã bị “đưa ra ánh sáng”.


Bê bối gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La

Ngày 11.7.2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia. Chưa đầy một ngày sau, thông tin về những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang gây xôn xao dư luận.

Là vùng trũng giáo dục, điểm thi THPT Quốc gia Hà Giang thường thuộc hàng thấp nhất cả nước, nhưng năm đó, địa phương này lại chiếm tới gần một nửa số thí sinh điểm khối khoa học tự nhiên cao nhất cả nước. Những con số bất thường khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo lập đoàn công tác, với sự tham gia của Bộ Công an để làm rõ.

Tiếp đó, những nghi vấn cũng bùng lên tương tự ở hai tỉnh miền núi khác là Sơn La, Hoà Bình...

Ngay đầu tháng 8.2018, Phòng Giám định Tài liệu, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an nhận được trưng cầu của các cơ quan an ninh điều tra. Các giám định viên xác định rõ trách nhiệm của mình và lập kế hoạch tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp giám định để giải quyết các yêu cầu đặt ra phục vụ cho công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Lan (Trưởng phòng Giám định Tài liệu), cùng thiếu tá Hà Thanh Nga (Giám định viên) đi hơn 300km đến Hà Giang. Chỉ có bữa ăn lót dạ trên đường đi, hai nữ chuyên gia cùng các điều tra viên đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu và đưa ra được một số định hướng để thu thập tài liệu.

Các bài thi tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La cũng nhanh chóng chuyển về Viện Khoa học hình sự để nghiên cứu. Qua nghiên cứu, họ đã xác định các thủ đoạn tẩy sửa bài thi của từng tội phạm không ai giống nhau. Mặt khác, theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép các thí sinh dùng nhiều loại bút chì khác nhau tô tròn vào các đáp án bài thi, nếu sai có quyền tẩy đi và tô lại.

Như vậy, phương pháp kiểm tra màu mực của các nét tô trên bài làm đã bị loại bỏ. Đặc điểm để xác định nốt tô nào của thi sinh và nốt tô nào không phải của thí sinh chỉ là các dấu vết để lại trên các nốt tô tròn.

Đi tìm điểm thật của các thí sinh

Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng các giám định viên Phòng Giám định tài liệu đã bắt tay vào nghiên cứu, một nhóm giám định viên giàu kinh nghiệm nhất của Phòng đã làm việc không kể giờ giấc và ngày nghỉ, sau một tuần họ đã tìm ra phương pháp tiến hành giám định rất khoa học và chính xác.

Trong 800 bài thi được ba tỉnh gửi về giám định, mỗi bài có từ 40 đến 120 nốt tô (tương ứng với mỗi câu trắc nghiệm) cần phải kết luận là của thí sinh hay nghi phạm.

Phòng Giám định tài liệu có 19 cán bộ chiến sỹ là nữ trên tổng số 30 người. Do vậy, thời gian để tiến hành giám định phải làm thêm giờ và làm việc cả ngày nghỉ.

Nhiều cán bộ nữ lại có con nhỏ nên việc thu xếp công việc ở cơ quan và việc nhà gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người phải mang con tới phòng làm việc…

Để giải quyết khó khăn trước mắt, lãnh đạo phòng chia hơn 30 cán bộ thành nhiều tổ để luân phiên tiến hành giám định.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Khoa học hình sự và Lãnh đạo Bộ Công an, Phòng Giám định đã được bổ sung thêm các trang thiết bị phần nào đã tháo gỡ đỡ khó khăn.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an, gian lận của Sơn La tinh vi hơn nhiều so với Hà Giang. Quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm, tổ trưởng là ông Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) đã cho phép tổ do mình quản lý sửa bài thi, nâng điểm cho thí sinh. Lô bài đã sửa chữa sau đó mới được quét, lưu thành đĩa CD1 để gửi về Bộ Giáo dục.

Việc sửa bài thi được thực hiện bằng cách rút bài của thí sinh ra rồi sửa đáp án. Theo dây chuyền, một thành viên trong tổ xử lý bài thi trắc nghiệm phụ trách việc quét, sửa lỗi bài thi; một người khác làm nhiệm vụ quét phiếu trả lời trắc nghiệm và một người nữa cắt túi bài thi, phân lô để giao cho nhóm quét bài.

Ở Hòa Bình, những người can thiệp bài thi của thí sinh đã thống nhất sửa trực tiếp trên bài thi trước khi đưa vào máy quét file ảnh, lưu thành đĩa CD1 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhóm này đã niêm phong cửa phòng thi sao cho bóc dễ dàng. Họ rạch dao theo mép giấy niêm phong túi đựng bài thi số 2, số 1, lấy các bài thi của thí sinh cần nâng điểm, đối chiếu với đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tẩy đáp án sai, dùng bút chì tô lại đáp án đúng.

Đến nay, cả ba vụ án liên quan đến gian lận điểm thi nói trên ở ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình đều đã được đưa ra xét xử với hàng chục nghi phạm, nhiều tội như: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi...

Những người trực tiếp thực hiện hành vi gian lận đều nằm trong hội đồng thi, có cả công an, lãnh đạo các Sở Giáo dục…

Việt Dũng - Thái Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi tại Hoà Bình: Bác đơn của bị cáo Nguyễn Quang Vinh

Việt Dũng |

Xét xử phúc thẩm vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hoà Bình, toà án cho rằng, ông Nguyễn Quang Vinh không oan, song xem xét giảm nhẹ cho 2 bị cáo còn lại.

Sáng nay, Tòa án Sơn La ra phán quyết vụ gian lận điểm thi

Việt Dũng |

12 bị cáo ở những vị trí khác nhau trong ngành giáo dục, công an, công dân tỉnh Sơn La đã câu kết với nhau để sửa, nâng điểm, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Sai phạm của cựu thượng tá trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị cáo buộc đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng sửa điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ gian lận điểm thi tại Hoà Bình: Bác đơn của bị cáo Nguyễn Quang Vinh

Việt Dũng |

Xét xử phúc thẩm vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hoà Bình, toà án cho rằng, ông Nguyễn Quang Vinh không oan, song xem xét giảm nhẹ cho 2 bị cáo còn lại.

Sáng nay, Tòa án Sơn La ra phán quyết vụ gian lận điểm thi

Việt Dũng |

12 bị cáo ở những vị trí khác nhau trong ngành giáo dục, công an, công dân tỉnh Sơn La đã câu kết với nhau để sửa, nâng điểm, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Sai phạm của cựu thượng tá trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị cáo buộc đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng sửa điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.