Viện Kiểm sát chỉ ra cáo buộc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Cả Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá Công an tỉnh Sơn La) và Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) không thừa nhận việc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm, song Viện Kiểm sát đã chứng minh hành vi của họ.

Chiều 25.5, sau phần tự bào chữa, bào chữa của bị cáo, luật sư trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018, Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân tỉnh Sơn La, đã đối đáp, chứng minh hành vi phạm tội.

VKS ghi nhận việc bị cáo Huynh thành khẩn khai báo về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về việc bị cáo Huynh phủ nhận không nhận 1 tỉ đồng của bị cáo Khoa, VKS thấy, căn cứ lời khai ban đầu phù hợp với tài liệu cơ quan an ninh điều tra xác minh.

Cụ thể, bị cáo khai đã nhận tiền vào tối 13.6.2018 khi Khoa đưa cho Huynh 1 tỉ đồng với các mệnh giá tiền 500.000 và 200.000 đồng.

Đại diện VKS dẫn chứng bị cáo Huynh khai rất chi tiết về việc ông Khoa nói: "Em có một số thí sinh con em bạn bè, người quen nhờ anh giúp để đỗ vào trường công an. Nếu được sẽ gửi 700 triệu đồng mỗi thí sinh và đưa trước 1 tỉ đồng".

Sau khi vụ án khởi tố, anh Lê Thanh Sơn (em vợ Huynh) đến nhà Huynh nên bị cáo nhờ anh Sơn giữ hộ anh 1 tỉ đồng để trả cho Khoa. Lúc đó, Huynh dặn "khi nào anh gọi điện thì mới thực hiện".

Tại cơ quan điều tra, anh Sơn cũng khẳng định, khi mở bọc tiền thấy bên trong có hai mệnh giá như trên. Đến ngày 7.1.2019, anh Sơn nộp 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra và trình bày trong biên bản giao nhận, đây là tiền Huynh đưa giữ hộ.

"Lò Văn Huynh còn vẽ sơ đồ vị trí mô tả việc bị cáo Khoa đến nhà đưa tiền, vị trí Khoa đặt túi tiền trên ghế", VKS nói.

Về nguồn gốc số tiền 1 tỉ đồng, kiểm sát viên công bố kết quả xác minh của cơ quan điều tra, cho thấy cuối năm 2017, vợ chồng bị cáo Huynh tiết kiệm được 250 triệu. Trong khi đó, ông Huynh khai khoản tiết kiệm là 1,25 tỉ đồng và bị cáo không lý giải được vì sao có sự chênh lệch con số 1 tỉ đồng.

Từ đó, VKS có đủ căn cứ khẳng định đây là tiền mà bị cáo Huynh đã nhận từ bị cáo Khoa.

Về phần tự bào chữa của bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, không phạm tội như cáo buộc, VKS khẳng định quá trình điều tra, lời khai của ông ta và các bị cáo khác phù hợp với nhau.

Theo đó, lời khai của bị cáo Yến thể hiện đã đồng thuận cho cấp dưới rút bài thi nhằm nâng điểm cho các thí sinh.

VKS cũng khẳng định có căn cứ cho thấy, bị cáo Yến đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) xóa dữ liệu trên máy tính để trốn tội.

"Cơ quan giám định đã tìm ra dấu vết của hành vi tẩy xóa này", VKS nêu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Khoa (cựu Công an tỉnh Sơn La) trong phần tự bào chữa, cho hay không đồng tình từ kết luận điều tra đến truy tố, luận tội về hành vi đưa hối lộ 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: 2 bị cáo bị đề nghị mức án từ 23-25 năm tù

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) và Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) là hai bị cáo bị đề nghị 23-25 năm tổng hợp 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu sếp giáo dục Sơn La đối chất nảy lửa với cấp dưới tại phiên tòa

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) có cuộc đối chất "tay đôi" để làm rõ các tình tiết trong vụ án sửa, nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Khoa (cựu Công an tỉnh Sơn La) trong phần tự bào chữa, cho hay không đồng tình từ kết luận điều tra đến truy tố, luận tội về hành vi đưa hối lộ 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: 2 bị cáo bị đề nghị mức án từ 23-25 năm tù

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) và Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) là hai bị cáo bị đề nghị 23-25 năm tổng hợp 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu sếp giáo dục Sơn La đối chất nảy lửa với cấp dưới tại phiên tòa

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) có cuộc đối chất "tay đôi" để làm rõ các tình tiết trong vụ án sửa, nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018.