Sai phạm của cựu thượng tá trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị cáo buộc đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng sửa điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa qua đã khởi tố, tạm giam với bị can Nguyễn Minh Khoa để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, ông Khoa đã đưa 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Tài liệu thể hiện, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa để tuyển sinh đại học cao đẳng.

Tại tỉnh Sơn La, kỳ thi được tổ chức từ 24-27.6.2018 và công tác chấm thi tổ chức từ ngày 29.6-8.7.2018.

Trước và trong kỳ thi này, nhiều cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong đó có bị can Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, vì động cơ vụ lợi, cá nhân khác đã nhận thông tin của 44 trường hợp thí sinh. Sau đó tác động, can thiệp vào bài thi nâng điểm cho thí sinh.

Ngày 27.6.2018, sau khi kỳ thi kết thúc, bị can Huynh được bị can Khoa chuyển thông tin nhờ xem xét, giúp đỡ cho hai thí sinh. Ba ngày sau, ông Huynh tiếp tục nhận thông tin một thí sinh khác từ bị can Khoa để xem xét, giúp đỡ.

Sau khi có danh sách, thông tin thí sinh do ông Khoa và một số người khác đưa, trong hai ngày 28 và 30.6.2018, bị can Huynh trao đổi và đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng khảo thí) sửa, nâng điểm.

Theo tài liệu, tại giai đoạn điều tra và phiên tòa sơ thẩm, ông Huynh khai, có thỏa thuận và nhận 1 tỉ đồng của ông Khoa để giúp nâng điểm cho 2 thí sinh.

Trong quá trình tòa trả hồ sơ, cơ quan công an điều tra bổ sung, ông Huynh khai lại, không nhận tiền, thỏa thuận với ông Khoa.

Trước lời khai này của bị can Huynh, trong kết luận điều tra bổ sung gần đây, cơ quan công an cho rằng có cơ sở. Mặt khác, ông Khoa cũng phủ nhận việc đưa 1 tỉ đồng cho bị can Huynh.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La xác định, ông Khoa có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ liên quan đến số tiền 1 tỉ đồng.

Vì vậy, ngày 13.3 vừa qua, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Khoa để điều tra, làm rõ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ nâng điểm thi Sơn La: Khởi tố thêm nhiều người tội đưa, nhận hối lộ

Việt Dũng |

Sau nhiều lần điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 3 cán bộ ở Sơn La đã nhận tiền để nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Kỷ luật 7 chiến sĩ công an có con được nâng điểm thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

Trong số 7 cán bộ, đảng viên công an tỉnh Hoà Bình bị kỷ luật có nhiều người giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ nâng điểm thi Sơn La: Khởi tố thêm nhiều người tội đưa, nhận hối lộ

Việt Dũng |

Sau nhiều lần điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 3 cán bộ ở Sơn La đã nhận tiền để nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Kỷ luật 7 chiến sĩ công an có con được nâng điểm thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

Trong số 7 cán bộ, đảng viên công an tỉnh Hoà Bình bị kỷ luật có nhiều người giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.