Bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) thừa nhận đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục...

Sau 6 ngày thẩm vấn, tranh luận, chiều 26.5, các bị cáo trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã trình bày mong muốn, nguyện vọng trước Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La, trước khi tòa nghỉ nghị án, ra phán quyết vào sáng 29.5 tới.

Bị cáo Trần Xuân Yến thừa nhận đã gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, đồng thời làm mất cơ hội của nhiều thí sinh.

Bị cáo nói: Tôi sốc và hoảng loạn tinh thần trong thời gian dài. Bị cáo đã tự làm mất uy tín của bản thân.

Song bị cáo mong HĐXX không vì sức ép của dư luận hay sức ép nào khác, đánh giá chứng cứ khách quan để đưa ra bản án khách quan, tạo điều kiện cho các bị cáo cơ hội sớm trở về.

Bị cáo cũng khẳng định bản thân không chỉ đạo hay tác động đến bất kỳ ai để làm trái quy định. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX tuyên bản thân không phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) nói: "Việc vi phạm pháp luật của tôi đã làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Quá trình khai báo, bị cáo thành khẩn, tự thú. Quá trình công tác, bị cáo đạt nhiều thành tích.

Là người trực tiếp tham gia tổ chấm thi, khi được cấp trên bố trí, sắp xếp, bị cáo đã thực hiện hành vi sửa nâng điểm. Nếu không làm thì sẽ không tồn tại được".

Bị cáo Nga mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc người thân.

Bị cáo Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) thấy hối hận về hành vi của mình. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, bản thân cũng có nhiều thành tích trong thời gian công tác; vì vậy, bị cáo mong được khoan hồng, nhận mức án nhẹ hơn đề nghị.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Sơn La) thừa nhận trong kỳ thi, vì tình cảm nể nang đồng nghiệp và mối quan hệ khác, bị cáo đã nhận lời nhờ qua người khác để xem điểm cho 5 thí sinh.

Bị cáo nói: Khi vụ án xảy ra, tôi đã nhận thức đó là việc làm sai phạm khi nhờ xem điểm trước khi Bộ GDĐT công bố điểm. Sai phạm đó có thể còn vi phạm danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước.

“Hành vi đó còn làm mất uy tín của ngành, của Công an tỉnh Sơn La”, ông Khoa thừa nhận nhưng cho rằng quá trình công tác, bị cáo đã có nhiều thành tích.

Các bị cáo khác mong tòa xem xét, giảm nhẹ và được hưởng án treo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Viện Kiểm sát chỉ ra cáo buộc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Cả Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá Công an tỉnh Sơn La) và Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) không thừa nhận việc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm, song Viện Kiểm sát đã chứng minh hành vi của họ.

Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Khoa (cựu Công an tỉnh Sơn La) trong phần tự bào chữa, cho hay không đồng tình từ kết luận điều tra đến truy tố, luận tội về hành vi đưa hối lộ 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh.

Cựu sếp giáo dục Sơn La đối chất nảy lửa với cấp dưới tại phiên tòa

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) có cuộc đối chất "tay đôi" để làm rõ các tình tiết trong vụ án sửa, nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Viện Kiểm sát chỉ ra cáo buộc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Cả Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá Công an tỉnh Sơn La) và Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí) không thừa nhận việc đưa - nhận 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm, song Viện Kiểm sát đã chứng minh hành vi của họ.

Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Khoa (cựu Công an tỉnh Sơn La) trong phần tự bào chữa, cho hay không đồng tình từ kết luận điều tra đến truy tố, luận tội về hành vi đưa hối lộ 1 tỉ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh.

Cựu sếp giáo dục Sơn La đối chất nảy lửa với cấp dưới tại phiên tòa

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí) có cuộc đối chất "tay đôi" để làm rõ các tình tiết trong vụ án sửa, nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018.