3 thanh niên lĩnh án vì đốt pháo mừng sinh nhật bạn

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Khi gần tàn tiệc sinh nhật, 3 thanh niên (ở TP.Thanh Hóa) đã mang pháo ra đốt mừng. Sự việc ngay sau đó bị cơ quan chức năng phát hiện, làm rõ.

Ngày 14.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, TAND TP. Thanh Hóa vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với 3 bị cáo gồm Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Lâm và Nguyễn Doãn Phương (cùng trú tại TP.Thanh Hóa).

Phiên tòa xét xử vụ đốt pháo. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Phiên tòa xét xử vụ đốt pháo. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo cáo trạng, trước đó, Phạm Mạnh Cường (26 tuổi, trú tại ở phường Đông Hương) đến dự sinh nhật anh Trần Ngọc Tài (ở phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa). Khi đi, Cường mang theo 2 hộp pháo hoa nổ, loại dàn 36 quả.

Khi tiệc sinh nhật gần tàn, Cường lấy 2 hộp pháo ra để Nguyễn Trọng Lâm (25 tuổi, ở phường Trường Thi) và Nguyễn Doãn Phương (28 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP. Thanh Hóa) cầm mỗi người 1 quả pháo ra cổng nhà châm lửa đốt.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Đông Vệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu giữ tang vật và kiểm tra, xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Mạnh Cường khai nhận đã nhặt được số pháo trên ở 1 sân bóng đá trên địa bàn thành phố.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, 2 hộp pháo trên được xác định là pháo hoa nổ, tổng khối lượng khi chưa nổ khoảng 2,6kg.

VKSND thành phố Thanh Hóa nhận định hành vi nêu trên của 3 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và cần phải xử lý nghiêm minh.

Căn cứ tình vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Doãn Phương 6 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Lâm 4 tháng tù treo.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Chế tạo pháo theo công thức trên mạng, bị khởi tố

Thiên Hà |

Ngày 13.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Giáp (SN 2006, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu xảy ra việc đốt pháo trái phép dịp Tết

HƯNG THƠ |

Dịp Tết Nguyên đán, nếu địa phương nào ở tỉnh Quảng Trị xảy ra tình hình phức tạp về pháo, nhất là đốt pháo trái phép thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Xét xử lưu động, tuyên phạt thanh niên 30 tháng tù giam vì mua bán pháo nổ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, Tòa án Nhân dân huyện Long Điền đã mở phiên tòa xét xử lưu động, qua đó tuyên phạt một thanh niên mua bán pháo nổ trái phép 30 tháng tù giam.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chế tạo pháo theo công thức trên mạng, bị khởi tố

Thiên Hà |

Ngày 13.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Giáp (SN 2006, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu xảy ra việc đốt pháo trái phép dịp Tết

HƯNG THƠ |

Dịp Tết Nguyên đán, nếu địa phương nào ở tỉnh Quảng Trị xảy ra tình hình phức tạp về pháo, nhất là đốt pháo trái phép thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Xét xử lưu động, tuyên phạt thanh niên 30 tháng tù giam vì mua bán pháo nổ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, Tòa án Nhân dân huyện Long Điền đã mở phiên tòa xét xử lưu động, qua đó tuyên phạt một thanh niên mua bán pháo nổ trái phép 30 tháng tù giam.