Trong năm 2022, tại tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 118 vụ với 138 đối tượng vi phạm về pháo. Tang vật thu giữ gồm 1.005 hộp pháo, 2.080 viên pháo bi, 26 ống pháo hoa nổ, 51 quả pháo và 16 ống pháo tự chế.
Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, tình trạng đốt pháo trái phép đêm giao thừa xảy ra hầu hết tại các địa bàn trên toàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Để ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán 2023, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường việc tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.
Đặc biệt, sẽ gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn. Nếu địa bàn nào xảy ra tình hình phức tạp về pháo, nhất là đốt các loại pháo trái phép trong đêm giao thừa thì sẽ có hình thức kiểm điểm trách nhiệm với người đứng đầu.
Được biết, khoảng 2 tháng trở lại, việc vận chuyển, buôn bán pháo lậu từ khu vực biên giới về nội địa ở tỉnh Quảng Trị gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn, đặc biệt là xé nhỏ pháo lậu để vận chuyển bằng ôtô cá nhân, môtô… nên việc ngăn chặn, xử lý rất khó khăn.