150 tháng tù cho 5 bị cáo sau loạt phản ánh Phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 ngày xét xử vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 150 tháng tù cho 5 bị cáo, trong đó Trần Duy Tuấn với vai trò chủ mưu bị tuyên phạt 36 tháng tù.

Ngoài ra, Trương Văn Cường với vai trò là đồng phạm đã bị tuyên 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại Điểm c, khoản 3, Điều 232 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đinh Văn Cường phải chịu mức án 24 tháng tù, Phạm Duy Nguyện 30 tháng tù giam và Lầu A Dùa 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý rừng, quy định tại Điểm c, khoản 3, Điều 233 Bộ luật hình sự.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ ngày 29.5, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản xảy ra tại đỉnh đèo Pha Đin, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Bị cáo Trần Duy Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Bình
Bị cáo Trần Duy Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Bình

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Điện Biên, từ tháng 4.2021 đến ngày 13.7.2021, Đinh Văn Cường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Phạm Duy Nguyện - Kiểm lâm địa bàn tạo điều kiện cho Trần Duy Tuấn và Trương Văn Cường khai thác trái phép gỗ thông.

Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình và Phạm Văn Nguyện đã tạo điều kiện cho Trần Duy Tuấn và Trương Văn Cường thực hiện hành vi khai thác trái phép trữ lượng gỗ thông ba lá tại khoảnh 16, tiểu khu 618, thuộc bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình là rừng phòng hộ gần 800m3 trên diện tích 8,04ha.

Sản lượng gỗ đã khai thác gần 500m3, trong đó đưa đi tiêu thụ là hơn 300m3, còn lại tại hiện trường gần 190m3, hậu quả thiệt hại của vụ án là trên 1.838 triệu đồng. Từ tháng 6.2021 đến khi bị đình chỉ ngày 13.7.2021, tổng số tiền bán gỗ thông khai thác tại bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình là gần 664 triệu đồng.

Hiện trường vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Hiện trường vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh tác giả chụp thời điểm tháng 7.2021. Ảnh: Văn Thành Chương

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án đồng phạm, trong đó Trần Duy Tuấn là chủ mưu cùng Trương Văn Cường là người thực hành, cùng thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép. Đinh Văn Cường, Phạm Duy Nguyện, Lầu A Dùa là những người có chức vụ quyền hạn, vì động cơ, mục đích vụ lợi, đã cho phép khai thác trái phép nên cũng được xác định là đồng phạm.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án: Bị cáo Trần Duy Tuấn 36 tháng tù giam, Trương Văn Cường 30 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 232 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đinh Văn Cường 24 tháng tù giam, Phạm Duy Nguyện 30 tháng tù giam, Lầu A  Dùa 30 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý rừng, quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 233 Bộ luật hình sự.

Ngày 14.7.2021, Báo Lao Động có bài "Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá".

Theo đó, tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm.

Sau đó vụ án được khởi tố và Báo Lao Động tiếp tục có nhiều bài phản ánh về những vấn đề xung quan vụ việc này: Vì sao chính quyền xã, kiểm lâm bất lực vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin? Vì sao vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin bất động sau hơn 1 năm? Văn bản số 2249 có phải tín hiệu “đèn xanh”?...

Đến nay, sau gần 2 năm Lao Động phản ánh, vụ việc đã được đưa ra xét xử và những đối tượng phạm tội đã phải nhận những bản án thích đáng.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin được đưa ra xét xử sau gần 2 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay 29.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản xảy ra tại đỉnh đèo Pha Đin, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh vào cuộc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin đã xảy ra hơn 1 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra đươc kết luận. Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án này vào diện chỉ đạo, theo dõi.

Bay ngay hàng tấn nông sản nhờ livestream

Đức Mạnh |

Bán nông sản thông qua video và livestream trên mạng xã hội sẽ tạo ra cảm hứng cho người mua, khiến họ nhanh chóng "chốt đơn" hơn mua sắm trực tiếp.

Tranh cãi chuyện đại biểu đề xuất mặc áo dài đi họp Quốc hội

Mi Lan |

Đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) hiện gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Sĩ tử cầm bút, phiếu báo dự thi đến Văn Miếu cầu may

Minh Hà - Tường Vân |

Chiều 31.5, nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2023.

Bệnh tay chân miệng chuyển nặng nhanh, bác sĩ lo ngại di chứng nặng nề

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua, thành phố đã bắt đầu ghi nhận những ca bệnh mắc bệnh tay chân miệng độ nặng, diễn tiến xấu.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin được đưa ra xét xử sau gần 2 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay 29.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản xảy ra tại đỉnh đèo Pha Đin, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh vào cuộc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin đã xảy ra hơn 1 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra đươc kết luận. Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án này vào diện chỉ đạo, theo dõi.