10 doanh nghiệp liên quan vụ AIC bị đề nghị xem xét cấm tham gia đấu thầu

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ sai phạm của Công ty AIC trong vụ đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, cơ quan chức năng còn xác định hành vi liên quan của 10 doanh nghiệp nên kiến nghị xử lý theo Luật Đấu thầu.

Trong kết luận điều tra vụ án sai phạm đấu thầu của Công ty AIC tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các kiến nghị.

Theo đó, cơ quan chức năng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hành chính đối với các công ty thẩm định giá, thẩm định viên có sai phạm trong vụ án tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (nay là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC), Công ty CP Tư vấn và thẩm định định giá Đông Nam Á.

Hình thức kiến nghị là tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Mặt khác, cơ quan điều tra kiến nghị UBND TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 10 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ cao, Công ty TNHH Y sinh Nam Anh, Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương, Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân;

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Gene Việt, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Vimedimex, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Cổ phần Tư vấn và quản lý xây dựng Hồng Hà, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nguyên Châu.

Việc xử lý theo thẩm quyền và quy định của Luật Đấu thầu. Hình thức đề nghị là cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

Theo kết luận, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã liên danh với Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc để tham gia dự thầu tại Dự án 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Tại giai đoạn 1 của dự án, Công ty Gene Việt (Việt Á có 10% cổ phần tại doanh nghiệp), Công ty Việt Á đã liên danh với Công ty AIC thực hiện 3 gói thầu. Sau đó, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Đăng Tấn - Trưởng đại diện Công ty AIC tại TPHCM phối hợp với Gene Việt, Việt Á xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu.

Kết quả liên danh AIC - Việt Á trúng 2 gói thầu số 2 và 3, trong khi đó, Công ty Vimedimex được nhờ đứng tên trúng thầu số 4.

Triển khai thực hiện hợp đồng đã ký, Việt Á đã liên hệ mua các thiết bị từ nhiều nhà cung cấp, lắp đặt và bàn giao cho Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Ở gói thầu số 2 và 3, Việt Á đứng tên mua hàng, sau đó ký hợp đồng bán lại cho Gene Việt. Gene Việt tiếp tục bán lại cho AIC để cung cấp vào dự án.

Ngoài ra, các công ty còn lại (trong số 10 doanh nghiệp bị kiến nghị UBND TPHCM xem xét xử lý) cơ quan chức năng xác định có những liên quan khác nhau trong vụ án.

Ở vụ án trên, kết luận cáo buộc, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án 12 phòng thí nghiệm.

Theo kết luận, riêng sai phạm của bà Nhàn cùng đồng phạm tại 6/10 gói thầu trúng thầu, gây thiệt hại hơn 83 tỉ đồng của Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ đề nghị xử lý nghiêm bà chủ AIC, chủ mưu vụ đấu thầu sai ở TPHCM

Việt Dũng |

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn bị cáo buộc vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ trong vụ đấu thầu thiết bị tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, song vẫn đang bỏ trốn.

Công ty duy nhất không thông đồng với AIC để nâng giá thầu ở TPHCM

Việt Dũng |

Trong số các công ty tham gia liên danh với Công ty AIC để trúng các gói thầu tại dự án 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), cơ quan chức năng xác định, NEAD là doanh nghiệp không thông đồng nâng giá thiết bị.

AIC thông đồng chủ đầu tư ở TPHCM để đảm bảo lợi nhuận được hưởng 40%

Việt Dũng |

Nhờ cơ duyên gặp nhau trong một sự kiện nên khi biết trung tâm do Dương Hoa Xô làm giám đốc triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, bà chủ Công ty AIC đã đề nghị tham gia đấu thầu, rồi thông đồng, nhằm đảm bảo doanh nghiệp của mình được hưởng lợi nhuận 40% giá trị mỗi gói thầu.

Trực tiếp Quảng Nam 0-0 Công an Hà Nội: Hiệp 1

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Quảng Nam và Công an Hà Nội tại vòng 17 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h00 ngày 8.5.

Hành vi người dùng là lỗ hổng bảo mật yếu nhất của internet

Anh Vũ |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, tổng số báo cáo liên quan tới an ninh mạng, lừa đảo qua mạng trong quý 1 năm 2024 là hơn 29.000 vụ.

Công an Hà Tĩnh chính thức thông tin vụ bắt giữ 5 cầu thủ sử dụng ma túy

CHÂU CẨM |

Chiều 8.5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin về việc phát hiện, bắt giữ 10 nam, nữ sử dụng ma túy, trong đó có 5 người là cầu thủ bóng đá thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Xác minh vụ nhiều người lao động ở Tiền Giang nhập viện

Thành Nhân |

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, nhằm làm rõ nguyên nhân những người lao động đang làm việc cho một công ty trong Khu công nghiệp Long Giang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lộ khối tài sản lớn của ông Lê Phước Hoài Bảo sau ly hôn

TRANG THI |

Có loạt bất động sản đất vàng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo chỉ đồng ý chia 20% cho vợ sau ly hôn.

Căn cứ đề nghị xử lý nghiêm bà chủ AIC, chủ mưu vụ đấu thầu sai ở TPHCM

Việt Dũng |

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn bị cáo buộc vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ trong vụ đấu thầu thiết bị tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, song vẫn đang bỏ trốn.

Công ty duy nhất không thông đồng với AIC để nâng giá thầu ở TPHCM

Việt Dũng |

Trong số các công ty tham gia liên danh với Công ty AIC để trúng các gói thầu tại dự án 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), cơ quan chức năng xác định, NEAD là doanh nghiệp không thông đồng nâng giá thiết bị.

AIC thông đồng chủ đầu tư ở TPHCM để đảm bảo lợi nhuận được hưởng 40%

Việt Dũng |

Nhờ cơ duyên gặp nhau trong một sự kiện nên khi biết trung tâm do Dương Hoa Xô làm giám đốc triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, bà chủ Công ty AIC đã đề nghị tham gia đấu thầu, rồi thông đồng, nhằm đảm bảo doanh nghiệp của mình được hưởng lợi nhuận 40% giá trị mỗi gói thầu.