Trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, khi kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc, Trần Đăng Tấn - Trưởng phòng đại diện AIC tại TPHCM hai tội danh: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Trong vụ án, hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn vẫn bỏ trốn, song kết luận cho rằng, căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị can, cá nhân liên quan, tài liệu, dữ liệu điện tử để xác định sai phạm của ba người trên tại dự án 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.
Theo đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thông qua các mối quan hệ, đã thỏa thuận, thống nhất với Dương Hoa Xô – cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM - cho AIC thực hiện các gói thầu dự án 12 phòng thí nghiệm; thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị mỗi gói thầu.
Quá trình thực hiện giai đoạn 1, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý để Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á được liên danh thực hiện 3 gói thầu; Chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn phối hợp với hai công ty này xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu; Chỉ đạo thiết lập các công ty “quân xanh” để liên danh AIC - Việt Á trúng thầu, tránh hủy thầu.
Ở giai đoạn 2, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục chỉ đạo Trần Mạnh Hà giao nhân viên AIC phối hợp chủ đầu tư thống nhất danh mục, nâng giá dự toán thiết bị đảm bảo lợi nhuận cho công ty… từ đó gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 83 tỉ đồng.
Để AIC và các công ty chỉ định trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với Dương Hoa Xô tạo điều kiện và sẽ chi tiền cảm ơn. Kết quả, sau khi trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Hà và Tấn đưa 14,4 tỉ đồng “cảm ơn” Dương Hoa Xô.
“Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của AIC tại dự án 12 phòng thí nghiệm”, kết luận nêu.
Trần Mạnh Hà trong vụ án được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao chỉ đạo toàn diện việc thực hiện dự án 12 phòng thí nghiệm; ủy nhiệm ký hồ sơ dự thầu, hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.
Ở giai đoạn 1 dự án, Trần Mạnh Hà thông đồng với Dương Hoa Xô thay đổi thiết bị, nâng giá dự toán để AIC hưởng lợi 40% giá trị mỗi gói thầu; Bố trí “quân xanh” để AIC – Việt Á và Vimedimex trúng thầu.
Trong giai đoạn 2 và 3 dự án, Hà chỉ đạo nhân viên phối với lãnh đạo trung tâm trên để lấy thông tin về danh mục, dự toán thiết bị trước khi tổ chức đấu thầu để chuẩn bị dự thầu; Bố trí “quân xanh” để Công ty Mopha (thuộc nhóm AIC) trúng 2 gói thầu, AIC trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 83 tỉ đồng.
Trần Mạnh Hà theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp 2 lần đưa tiền cho Dương Hoa Xô (tổng cộng 6,4 tỉ đồng), đưa cho Trần Thị Bình Minh - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM 900 triệu đồng.
Trong khi đó, Trần Đăng Tấn với chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên hệ với Dương Hoa Xô để thông đồng về danh mục, giá thiết bị trước khi đấu thầu… gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 83 tỉ đồng.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tấn trực tiếp đưa phần trăm ngoài hợp đồng cho Dương Hoa Xô 4 lần (tổng cộng 8 tỉ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay, 3 bị can Nhàn, Hà, Tấn đang bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, cản trở hoạt động điều tra nên cần xử lý nghiêm.