Lỗ hổng trong hàng loạt vụ trẻ bị đánh đập tàn bạo ở cơ sở mầm non tư thục

Vân Anh |

Thực trạng bạo hành trẻ em đang gây nhức nhối trong dư luận, đặc biệt khi đa phần các sự việc không đáng có xảy ra tại các cơ sở mầm non tư thục.

Những ngày gần đây dư luận phẫn nộ trước vụ việc bé trai 17 tháng tuổi bị 2 cô giáo bạo hành đến tử vong ở huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngay sau đó sự việc hai bảo mẫu khống chế, bịt mũi bé trai để ép ăn tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, một lần nữa dấy lên sự bức xúc về vấn nạn bạo hành trẻ mầm non.

Điều đáng nói là cả hai sự việc đều xảy ra ở cơ sở giáo dục chui, không được cấp phép, thậm chí từng bị xử phạt, yêu cầu đóng cửa.

Thực tế này cho thấy còn tồn tại nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và ngành giáo dục.

Chuyên gia cho rằng cần thiết phải có những biện pháp kịp thời, cụ thể để siết chặt công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tự phát hiện nay.

Hai “bảo mẫu” bóp miệng cháu bé đút cơm trong vụ việc tại Bắc Ninh. Ảnh cắt từ Clip
Hai “bảo mẫu” bóp miệng cháu bé đút cơm trong vụ việc tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An (Bắc Ninh). Ảnh chụp từ video

Điều chỉnh chính sách

Dù hiểu rằng, khi hệ thống mầm non công lập đang quá tải, việc mở rộng các cơ sở mầm non tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu rất lớn về chăm sóc và dạy dỗ con trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của hệ thống giáo dục mầm non tư thục đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh cả về cơ chế, chính sách và công tác quản lý.

Trong khi đó những năm gần đây, có hàng chục nghìn giáo viên mầm non tại trường công bỏ nghề do thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Hệ quả là trẻ mầm non ở nhiều địa phương thiếu trường, thiếu lớp. Cũng vì thực trạng này, các cơ sở mầm non tư thục mở ra ồ ạt.

Dưới góc nhìn của chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương cho rằng: “Chúng ta có quy định cho phép được thành lập nhóm lớp, nhưng lại là nhóm lớp trông trẻ mầm non, đây chính là khe hở bởi vì ở những nhóm lớp không đủ điều kiện cho trẻ thì hoàn toàn có thể xảy ra những câu chuyện đáng tiếc”.

Cơ chế đặc thù

Theo luật sư Trần Sỹ Tiến, công ty Luật VDT Hà Nội, cơ quan chức năng có những quy định để thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục, được quy định tại Thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nhóm trẻ được phân tách ra là nhóm trẻ dưới 7 cháu và nhóm trẻ trên 7 cháu. "Những quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, điều kiện về chủ nhóm trẻ, giáo viên, người trực tiếp chăm sóc trẻ đều được quy định rất rõ ràng”, luật sư cho hay.

Dù có những quy định cụ thể về việc thành lập và quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, không phải cơ sở nào cũng nghiêm túc tuân theo. Điều này chứng tỏ công tác quản lý các cơ sở giáo dục tư thục còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát đồng bộ.

Nói về công tác quản lý giám sát các cơ sở mầm non tư thục hiện nay chị Tống Thị Nhung, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội bày tỏ: “Theo tôi, khi tuyển chọn giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn và phải ký cam kết không được đánh trẻ. Bóp miệng hay đánh mắng vì trẻ khóc, hay không chịu ăn gây chấn thương là những hành vi không thể chấp nhận được, phải xử lý nghiêm”.

"Trước thực tế, vấn nạn bạo hành trẻ em, đặc biệt là trẻ mầm non đang diễn ra gây bức xúc trong thời gian qua. Phải chăng ngoài công tác tuyên truyền để mỗi cơ sở giáo dục mầm non ý thức hơn trong hoạt động của mình, việc giám sát của chính quyền địa phương cần phải nâng cao hơn nữa" - Luật sư Tiến bày tỏ.

Theo đó, các cơ quan chức năng cũng cần giải pháp phát triển hệ thống trường mầm non công lập mới, giảm áp lực quá tải trong giáo dục, chăm sóc trẻ, nhất là những khu vực đông dân cư.

Về vấn đề này TS. Vũ Thu Hương quan niệm: “Bên cạnh việc quản lý, chúng ta cũng cần có một cơ chế đặc thù cho những nơi dân cư đông đúc hoặc nhu cầu cao, để phụ huynh có thể yên tâm gửi con vào thay vì chúng ta thả lỏng cho cơ chế tư thục tự phát triển như hiện nay”.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cô giáo mầm non nhiều lần bạo hành trẻ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Trong nhiều ngày liền, bé M bị cô giáo bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch.

Bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non: Xác định nguyên nhân viêm phổi

Hữu Long |

Nha Trang - Cháu trai 2 tuổi tử vong tại trường mầm non do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.

Công an điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non

Hữu Long |

Nha Trang - Phát hiện cháu bé ngủ trưa nhưng không dậy, cô giáo liền đưa đến bệnh viện. Mặc dù được điều trị nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Được nói lời sau cùng, một bị cáo tiếp tục kêu oan

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 26 bị cáo vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ, riêng có Đặng Thị Thu Hương cho rằng, bản thân không có hành vi như cáo buộc.

Báo Tây gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn tại nhiều bến xe nội tỉnh ở TP. Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù nằm ở các vị trí đắc địa, những khu “đất vàng” của TP. Thanh Hóa, tuy nhiên đến nay, nhiều bến xe đã trở nên nhếch nhác, có nơi chỉ lác đác vài chiếc xe, cỏ dại mọc um tùm, có nơi thành bãi để xe cũ hoặc chia các vị trí đẹp thành những ki ốt kinh doanh.

Khởi tố cô giáo mầm non nhiều lần bạo hành trẻ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Trong nhiều ngày liền, bé M bị cô giáo bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch.

Bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non: Xác định nguyên nhân viêm phổi

Hữu Long |

Nha Trang - Cháu trai 2 tuổi tử vong tại trường mầm non do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.

Công an điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non

Hữu Long |

Nha Trang - Phát hiện cháu bé ngủ trưa nhưng không dậy, cô giáo liền đưa đến bệnh viện. Mặc dù được điều trị nhưng nạn nhân không qua khỏi.