Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã giả danh lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai để lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm đối tượng thường gọi điện nhắm vào đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân… nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động và giới thiệu mình là cán bộ Cảnh sát PCCC để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác PCCC, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị...

Các đối tượng lừa đảo thường gọi điện thoại mời các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, các đối tượng ngắt liên lạc, mất tung tích.

Việc mạo danh cảnh sát làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN. Nhiều nạn nhân, đơn vị đã trở thành “miếng mồi ngon” của nhóm lừa đảo.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng vừa phát công văn gửi đi các Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã cảnh báo thủ đoạn nhóm đối tượng lừa đảo nhà trường, cha mẹ phụ huynh học sinh.

Một số phụ huynh trên địa bàn TP Pleiku phản ánh, bị các đối tượng gọi điện thoại mạo danh giáo viên thông báo con em mình bị tai nạn đang cấp cứu và yêu cầu chuyển khoản gấp tiền để đóng viện phí.

Thực chất, đây là hình thức lừa đảo mới, tinh vi. Các cơ sở giáo dục tuyên truyền cho học sinh và thông báo cho phụ huynh (trực tiếp qua mạng Zalo, Facebook) hoặc thông qua học sinh tuyên truyền đến gia đình người thân, đề nghị phụ huynh nâng cao cảnh giác đối với chiêu trò lừa đảo này. 

Khi có điện thoại thông báo về học sinh nhập viện, cần chuyển tiền, cha mẹ học sinh cần chủ động đề nghị người gọi điện cung cấp thông tin về địa điểm gặp nạn, bệnh viện nơi con, em được đưa đến điều trị và đến ngay cơ sở y tế nơi các cháu điều trị. Không tự ý chuyển tiền cho người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chủ động phòng ngừa và tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ chỉ đạo ngăn chặn kinh doanh lừa đảo sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, xác minh nhằm ngăn chặn các hành vi kinh doanh, bán hàng để lừa đảo sau phản ánh của Báo Lao Động.

Đà Nẵng: Phụ huynh kể lại cuộc gọi lừa đảo con đang cấp cứu

Nhóm PV |

Đà Nẵng - Các cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền gấp để cấp cứu cho con xuất hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến không ít phụ huynh học sinh cảm thấy lo lắng.

Lừa đảo khoá thuê bao, báo tin "con bị tai nạn”, cách nào để kiểm chứng?

Nhóm PV |

Lừa đảo qua điện thoại là một trong các phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay khiến không ít người mắc bẫy. Gần đây nhất là lừa đảo liên quan đến gọi điện thoại báo tin "con bị tai nạn”, hoặc cuộc gọi đe doạ SIM sẽ bị khoá. Vậy làm thế nào để ngăn chặn và phòng tránh cuộc gọi lừa đảo?

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Phú Thọ chỉ đạo ngăn chặn kinh doanh lừa đảo sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, xác minh nhằm ngăn chặn các hành vi kinh doanh, bán hàng để lừa đảo sau phản ánh của Báo Lao Động.

Đà Nẵng: Phụ huynh kể lại cuộc gọi lừa đảo con đang cấp cứu

Nhóm PV |

Đà Nẵng - Các cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền gấp để cấp cứu cho con xuất hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến không ít phụ huynh học sinh cảm thấy lo lắng.

Lừa đảo khoá thuê bao, báo tin "con bị tai nạn”, cách nào để kiểm chứng?

Nhóm PV |

Lừa đảo qua điện thoại là một trong các phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay khiến không ít người mắc bẫy. Gần đây nhất là lừa đảo liên quan đến gọi điện thoại báo tin "con bị tai nạn”, hoặc cuộc gọi đe doạ SIM sẽ bị khoá. Vậy làm thế nào để ngăn chặn và phòng tránh cuộc gọi lừa đảo?