Trẻ em hào hứng với lớp học bơi miễn phí, vui nhộn ở vùng quê Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ có những đứa trẻ tìm đến học bơi mà lớp dạy bơi miễn phí này còn được bà con địa phương vô cùng ủng hộ, quý mến, trân trọng.

Chỉ còn vài ngày nữa thì lớp dạy bơi miễn phí ở xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) sẽ khai giảng khóa mới. Không phải là 1 trung tâm hay cơ sở nào tổ chức nhận học viên mà đơn giản đây là mô hình rất thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn mà xã đoàn Ngọc Thành đang thực hiện.

Trước tình trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra thường xuyên gây ra những hậu quả hết sức đau lòng, các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh trong đó mô hình dạy bơi được đánh giá khá hiệu quả.

Anh Nguyễn Kim Lăng, Bí thư xã đoàn Ngọc Thành cho biết, đây là lần thứ 2 xã đoàn tổ chức lớp dạy bơi. Chúng tôi cũng thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện Giồng Riềng nhưng qua đây mong nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng về thực hiện các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

“Giáo viên thì xã đoàn hợp đồng với giáo viên trường có chứng chỉ đào tạo dạy bơi, còn lại các thành viên tham gia hỗ trợ và quản lý hoàn toàn là tình nguyện viên. Dù công việc này không lương nhưng các bạn tham gia rất nhiệt tình và luôn đồng hành cùng lớp học xuyên suốt, đảm bảo an toàn cho các bé theo học”, anh Lăng chia sẻ.

Những tình nguyện viên của xã đoàn tự mình xây hồ bơi “dã chiến” ngay bến sông để các em học bơi. Ảnh: PV
Những tình nguyện viên của xã đoàn tự mình xây hồ bơi “dã chiến” ngay bến sông để các em học bơi. Ảnh: PV

Các em nhỏ sau khi tham gia lớp học được dạy bơi bài bản, đúng cách và được hiểu thêm về cách phòng tránh tai nạn đuối nước.

Bé Trương Thùy Nhã Vy (10 tuổi) tham gia lớp học bơi miễn phí hào hứng kể: “Con rất vui khi tham gia học bơi vì không phải đi đâu xa.

Chúng con học bơi ở sông, giáo viên hướng dẫn rất kỹ, các cô chú tình nguyện viên thì luôn ở bên cạnh theo dõi chúng con học và cổ vũ cho chúng con cố gắng. Con và các bạn đều đã biết bơi nên con thấy rất vui và tự tin hơn”.

Hiểu được lợi ích thiết thực này nên người dân địa phương đồng tình, ủng hộ và cho con em đến học.

Chị Nguyễn Thùy Trang có con nhỏ đến học bơi chia sẻ: “Ở quê sông nước nhiều mà trẻ con đi học rồi vui chơi mình đâu thể quản lý, trông chừng suốt ngày được. Nên tôi thấy việc trang bị cho các bé kỹ năng bơi như vậy rất tốt. Tôi cũng như bà con nơi đây rất ủng hộ, các bạn tổ chức lớp rất vất vả nhưng mà làm rất nhiệt tình, tích cực”.

Điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng lớp dạy bơi vẫn khắc phục,  vượt qua để tiếp tục truyền dạy cho các em nhỏ. Ảnh: PV
Điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng lớp dạy bơi vẫn khắc phục, vượt qua để tiếp tục truyền dạy cho các em nhỏ. Ảnh: PV

Bạn Huỳnh Văn Khoa, tình nguyện viên lớp dạy bơi miễn phí tâm sự, nhìn có vẻ đơn giản nhưng để tổ chức được lớp học thì cả tập thể phải bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị.

“Do điều kiện kinh phí, trang thiết bị, vật chất cũng còn nhiều khó khăn hạn chế nên chúng tôi phải tìm cách khắc phục. Không có hồ bơi nhân tạo nên chúng tôi tận dụng cho ra bờ sông để tập.

Để đảm bảo an toàn thì tình nguyện viên đã cùng nhau làm hàng rào lưới xung quanh khu vực học ở bến sông, mỗi ngày học đều theo sát các em luyện tập phòng tình huống bất ngờ sẽ kịp thời xử lý ngay”, Khoa kể.

Hiện tại, một lớp mới đang chiêu sinh và dự kiến giữa tháng 6 sẽ khai giảng.

Anh Nguyễn Kim Lăng, Bí thư xã đoàn, cho biết nhận thấy lớp học phát huy được hiệu quả nên xã đoàn cũng đề xuất sắp tới sẽ có lớp tập huấn hay đào tạo dạy bơi tại huyện để cho các tình nguyện viên được tham gia, tích lũy kiến thức, kỹ năng nhiều hơn để thực hiện hiệu quả nhất mọi hoạt động của lớp dạy bơi.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đuối nước xuất phát từ tính chủ quan của học sinh và quản lý của gia đình

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Nguyên nhân chính dẫn đến đuối nước là gì? Việc phòng chống đuối nước của các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ra sao? Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thêm những biện pháp gì để giảm thiểu tình trạng học sinh đuối nước tử vong? Để trả lời những câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan đã phối hợp với nhau tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em.

Kiên Giang: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đuối nước xuất phát từ tính chủ quan của học sinh và quản lý của gia đình

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Nguyên nhân chính dẫn đến đuối nước là gì? Việc phòng chống đuối nước của các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ra sao? Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thêm những biện pháp gì để giảm thiểu tình trạng học sinh đuối nước tử vong? Để trả lời những câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan đã phối hợp với nhau tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em.

Kiên Giang: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng.