Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan đã phối hợp với nhau tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em.

Năm 2021, các đơn vị liên quan mà chủ chốt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Kiên Giang đã trợ giúp trên 1.600 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng hơn 1,2 tỉ đồng.

Tỉnh đã tổ chức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các hoạt động như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà, tặng học bổng, phẫu thuật cho trẻ em... Đặc biệt quan tâm chăm sóc trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, Kiên Giang đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm chăm lo đời sống cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Sở LĐTBXH đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn tuyên truyền về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các đơn vị còn tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em về bảo vệ trẻ, phòng chống xâm hại trẻ và phòng, chống tai nạn đuối nước... Tỉnh đã nhân rộng 20 mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em và 4 lớp dạy bơi cho trẻ em.

Theo Sở LĐTBXH, toàn tỉnh có trên 385.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 3.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khoảng 24.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình và các yếu tố khách quan vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, thuận lợi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức.

Xót xa cảnh đời những đứa trẻ mất đi mẹ cha vì dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có những đứa trẻ chứng kiến sự ra đi mãi mãi của cha mẹ, có những đứa trẻ vừa chào đời đã không biết được cha mẹ là ai vì COVID-19 đã cướp đi người thân yêu nhất của các em.

LĐLĐ Kiên Giang trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ mất vì COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những quyển sổ tiết kiệm trao tay các gia đình không may có người thân là đoàn viên, CNVCLĐ mất vì COVID-19 đã phần nào giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, thuận lợi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức.

Xót xa cảnh đời những đứa trẻ mất đi mẹ cha vì dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có những đứa trẻ chứng kiến sự ra đi mãi mãi của cha mẹ, có những đứa trẻ vừa chào đời đã không biết được cha mẹ là ai vì COVID-19 đã cướp đi người thân yêu nhất của các em.

LĐLĐ Kiên Giang trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ mất vì COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những quyển sổ tiết kiệm trao tay các gia đình không may có người thân là đoàn viên, CNVCLĐ mất vì COVID-19 đã phần nào giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.