Phát miễn phí hơn 12.500 khẩu trang cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong 2 ngày 1.5 và 2.5, Đoàn thanh niên phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miến phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.
Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong 2 ngày 1.5 và 2.5, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.
Được biết, số lượng khẩu trang lần này được Đoàn phường kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân.
Được biết, số lượng khẩu trang lần này được Đoàn Phường kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân.
Cụ thể, những nhóm người được phát khẩu trang miễn phí là những người bán vé số, bán hàng rong, dân buôn bán tại các chợ lớn,...Theo ông Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đoàn TNCS phường Cái Khế, những nhóm người này thường di chuyển nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm cao nên sẽ được ưu tiên phát khẩu trang. “Các em nhỏ, các bác lớn tuổi bán hàng ở các chợ dân sinh, bán vé số, đôi khi còn lơ là trong việc phòng dịch, ngoài phát khẩu trang miễn phí, chúng tôi cũng kết hợp nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng dịch“.
Những nhóm người được phát khẩu trang miễn phí là những người bán vé số, bán hàng rong, dân buôn bán tại các chợ lớn,... Theo ông Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đoàn TNCS phường Cái Khế, những nhóm người này thường di chuyển nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm cao nên sẽ được ưu tiên phát khẩu trang. “Các em nhỏ, các bác lớn tuổi bán hàng ở các chợ dân sinh, bán vé số, đôi khi còn lơ là trong việc phòng dịch, ngoài phát khẩu trang miễn phí, chúng tôi cũng kết hợp nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng dịch“.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện ý thức phòng dịch của người dân tại TP Cần Thơ vẫn chưa cao.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện ý thức phòng dịch của người dân tại TP Cần Thơ vẫn chưa cao.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã có cảnh báo, nhắc nhở của các cấp chính quyền nhưng ý thức phòng dịch của người dân tại TP Cần Thơ vẫn chưa cao.
Theo bà Lưu Thị Kim Hoàng (Ninh Kiều, TP Cần Thơ),
Đoàn Thanh niên phường Cái Khế hiện phát được khẩu trang cho hai quận Bình Thuỷ và Ninh Kiều, sắp tới Đoàn phường sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân và ra quân nhắc nhở, phát khẩu trang cho người dân.
Bà Lưu Thị Hoàng (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, bản thân bà rất vui khi nhận được những chiếc khẩu trang miễn phí, bà nói: “tôi mong rằng những hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân rộng, giúp người dân ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang“.
Bà Lưu Thị Hoàng (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, bản thân bà rất vui khi nhận được những chiếc khẩu trang miễn phí. “Tôi mong rằng những hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân rộng, giúp người dân ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang“.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân là một hoạt động rất ý nghĩa và kịp thời, qua đó tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 gây ra, tránh lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân là một hoạt động rất ý nghĩa và kịp thời, qua đó tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 gây ra, tránh lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng.

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: 16 người không đeo khẩu trang bị phạt 32 triệu đồng

TRUNG DU |

Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, 16 nam, nữ thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống tại khu vực cầu Châu Giang (thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Du khách đến Sơn La vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang

Vân Tiến |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, huyện Mộc Châu (Sơn La) có lượng lớn du khách đến thăm quan trải nghiệm. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp nhiều du khách vẫn chủ quan, lơ là với khuyến cáo của Ngành Y tế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nam: 16 người không đeo khẩu trang bị phạt 32 triệu đồng

TRUNG DU |

Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, 16 nam, nữ thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống tại khu vực cầu Châu Giang (thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Du khách đến Sơn La vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang

Vân Tiến |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, huyện Mộc Châu (Sơn La) có lượng lớn du khách đến thăm quan trải nghiệm. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp nhiều du khách vẫn chủ quan, lơ là với khuyến cáo của Ngành Y tế.