Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.
Ngày 1.5, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại Công viên Thủ Lệ - Vườn thú Hà Nội đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi.
Ngày 1.5, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại Công viên Thủ Lệ - Vườn thú Hà Nội đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi.
Ngay từ phía cổng vào công viên, nhân viên phục vụ đã nhắc nhở người dân sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi vào phía bên trọng. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, tránh những nguy cơ về dịch bệnh.
Ngay từ phía cổng vào công viên, nhân viên phục vụ đã nhắc nhở người dân sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi vào phía bên trọng. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, tránh những nguy cơ về dịch bệnh.
Nhiều gia đình đưa con em mình tới đây vui chơi và tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay.
Nhiều gia đình đưa con em mình tới đây vui chơi và tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay.
Anh Lê Hoài Nam (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên dịp nghỉ lễ này gia đình không đi du lịch ở xa. Ngày nghỉ nên tôi đưa con gái ra công viên chơi. Trong quá trình tham quan tại đây tôi cũng luôn nhắc nhở mọi người trong gia đình chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng“.
Anh Lê Hoài Nam (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên dịp nghỉ lễ này gia đình không đi du lịch ở xa. Ngày nghỉ nên tôi đưa con gái ra công viên chơi. Trong quá trình tham quan tại đây tôi cũng luôn nhắc nhở mọi người trong gia đình chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng“.
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Vườn thú Hà Nội cho biết đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực cho việc phòng chống dịch như chuẩn bị 25.000 chiếc khẩu trang y tế để phát miễn phí cho khách tham quan trong trường hợp khách quên, không có khẩu trang trước khi vào vườn thú.
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Vườn thú Hà Nội cho biết đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực cho việc phòng chống dịch như chuẩn bị 25.000 chiếc khẩu trang y tế để phát miễn phí cho khách tham quan trong trường hợp khách quên, không có khẩu trang trước khi vào vườn thú.
Tương tự, tại công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), trong ngày 1.5 cũng đón hàng nghịt lượt khách tới tham quan, vui chơi.
Tương tự, tại công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), trong ngày 1.5 cũng đón hàng nghịt lượt khách tới tham quan, vui chơi.
Nhiều hoạt động cắm trại, vui chơi đã được diễn ra tại đây. Tuy nhiên, trong quá trình đó, nhiều người đã có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ đeo khẩu trang.
Nhiều hoạt động cắm trại, vui chơi đã được diễn ra tại đây. Tuy nhiên, trong quá trình đó, nhiều người đã có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ đeo khẩu trang.
Nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia vui chơi tại công viên Yên Sở.
Nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia vui chơi tại công viên Yên Sở.
Nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia vui chơi tại công viên Yên Sở.
Trong cuộc làm việc sáng 1.5 tại các quận Ba Đình và Tây Hồ, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố dẫn đầu cũng yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt việc khai báo y tế điện tử qua mã QR code tại các địa điểm công cộng, công viên, nơi vui chơi có đông người qua lại. Việc này nhằm nắm được lịch trình, địa điểm di chuyển, giảm bớt giấy tờ, thống kê nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả người dân và các cơ quan.
Trong cuộc làm việc sáng 1.5 tại các quận Ba Đình và Tây Hồ, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố dẫn đầu cũng yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt việc khai báo y tế điện tử qua mã QR code tại các địa điểm công cộng, công viên, nơi vui chơi có đông người qua lại. Việc này nhằm nắm được lịch trình, địa điểm di chuyển, giảm bớt giấy tờ, thống kê nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả người dân và các cơ quan.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Du khách đến Sơn La vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang

Vân Tiến |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, huyện Mộc Châu (Sơn La) có lượng lớn du khách đến thăm quan trải nghiệm. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp nhiều du khách vẫn chủ quan, lơ là với khuyến cáo của Ngành Y tế.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước, khẩu trang miễn phí cho người dân

MINH CHÂU |

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát khẩu trang, nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Du khách đến Sơn La vẫn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang

Vân Tiến |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, huyện Mộc Châu (Sơn La) có lượng lớn du khách đến thăm quan trải nghiệm. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp nhiều du khách vẫn chủ quan, lơ là với khuyến cáo của Ngành Y tế.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước, khẩu trang miễn phí cho người dân

MINH CHÂU |

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát khẩu trang, nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.