Những người trẻ cùng chung sức san sẻ yêu thương

Thanh Phương – Nhuận Nghiêm |

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Chung sức trẻ là nơi tập hợp những bạn trẻ có cùng tâm nguyện, đam mê và nhiệt huyết với việc làm nhân đạo, từ thiện.

Họ đa số là những sinh viên học tập tại các trường đại học ở TP. Đà Nẵng, song thường trú và sinh sống tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

CLB Chung sức trẻ được đặt tại nhà anh Nguyễn Bá Tân - Chủ nhiệm CLB (thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Trong nhiều năm qua, CLB hoạt động với những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa và có hiệu quả thiết thực.

Chương trình thiện nguyện hè Hòa nhịp yêu thương, do CLB tổ chức cho trẻ em vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) năm 2018.
Chương trình từ thiện hè Hòa nhịp yêu thương, do CLB tổ chức cho trẻ em vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam).

Đến nay, CLB có 40 thành viên thường xuyên, và hàng trăm các tình nguyện viên cùng đóng góp chung sức mỗi khi CLB tổ chức chương trình thiện nguyện. Có nhiều bạn tham gia từ khi còn là sinh viên, cho đến khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, họ vẫn tâm huyết tham gia tích cực hơn và đóng góp kinh phí cho CLB duy trì hoạt động.

Anh Nguyễn Bá Tân - Chủ nhiệm CLB Chung sức trẻ cho biết - tham gia CLB Chung sức trẻ từ những ngày đầu tiên, cho dù làm gì, ở đâu hay giữ cương vị nào ngoài xã hội đi chăng nữa, anh và các thành viên vẫn luôn đau đáu, mong muốn được sẻ chia nhiều hơn những khó khăn với các cảnh đời không may mắn, bằng những chương trình thiện nguyện.

Trên tinh thần đó, hàng năm CLB tổ chức 4 hoạt động chính thường niên: hoạt động thiện nguyện hè; hoạt động thiện nguyện Trung thu cho em; hoạt động thiện nguyện Giáng sinh và hoạt động thiện nguyện trao quà Tết cho người nghèo.

Để có nguồn kinh phí, quỹ làm thiện nguyện, Ban Chủ nhiệm, các bộ phận và những thành viên trong CLB luôn đi kêu gọi sự chung tay, góp sức từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

CLB đã tổ chức những đêm du ca gây quỹ làm kinh phí cho các chương trình thiện nguyện. Ra quân trong các hoạt động bán bút, bán hoa, bán bao lì xì, bán nước, quyên góp bao bì, ve chai… gây quỹ. Ngoài ra, CLB còn tổ chức giải bóng đá thiện nguyện, giao lưu kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp kinh phí, cùng làm thiện nguyện…

Ngày 21.10.2016 CLB kêu gọi kịp thời các tổ chức từ thiện quyên góp áo quần, sách vở, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt Bắc Trung Bộ hay ngày 25.12.2016 CLB tổ chức thành công đêm du ca, trao quà nhân dịp Noel cho các em nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng…

Đặc biệt, trong hai ngày 29 - 30.6.2019 CLB Chung sức trẻ đã tổ chức Chương trình thiện nguyện “Rẻo cao Phước Lộc – Hiểu và thương” tại địa điểm tại xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam).

Chương trình trao quà Tết, Xuân yêu thương của CLB
Chương trình trao quà Tết, Xuân yêu thương của CLB.

Được biết, Phước Lộc là xã miền núi xa nhất và khó khăn nhất của huyện Phước Sơn, địa phương có 96% là đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng sinh sống từ lâu đời. Trong chương trình thiện nguyện đợt này, CLB đã trao 110 suất quà đến 110 hộ nghèo tại địa phương, mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, cá khô và các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Ngoài ra, CLB còn trao 200 suất quà bánh kẹo, sách vở, đồ chơi cho các em học sinh và 100kg gạo cho tập thể giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phước Lộc. Tổng giá trị đợt thiện nguyện bao gồm 55 triệu đồng, kinh phí này CLB kêu gọi từ các mạnh thường quân và trích quỹ của CLB.

Một thành viên CLB Chung sức trẻ bày tỏ: “Tôi rất tự hào vì bản thân mình đã tham gia vào CLB thiện nguyện, một tập thể mà ở đó có những con người sống đầy tình nghĩa và luôn hướng thiện. Được trải nghiệm trong những chuyến đi làm thiện nguyện, đặc biệt là ở vùng núi, nơi rẻo cao xa xôi.

Sau này tốt nghiệp ra trường cho dù làm gì, ở đâu tôi vẫn tham gia tích cực và đồng hành cùng CLB trên bước đường thiện nguyện".

Thanh Phương – Nhuận Nghiêm
TIN LIÊN QUAN

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Gặp chàng trai tái chế rác thải điện tử thành mô hình xe phân khối lớn

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) đã thu gom rác thải điện tử và "hô biến" thành loạt mô hình xe phân phối lớn nhằm truyền tải thông điệp tái chế để bảo vệ môi trường.

Người đàn ông nghèo khó và những chuyến xe từ thiện

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mỗi ngày 2 chuyến, 6h và 11h bất kể dù nắng gắt hay mưa dầm, một người đàn ông ở độ tuổi 50 lại cùng chiếc xe máy cũ kỹ của mình đều đặn đến các chợ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để nhận đồ từ thiện từ các tiểu thương. Khi thì rau, củ, quả, lúc thì quần áo, chở đến những nơi đang cần. Việc làm những tưởng đơn giản nhưng khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông lại càng thấy thấm thía và ý nghĩa hơn...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Gặp chàng trai tái chế rác thải điện tử thành mô hình xe phân khối lớn

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) đã thu gom rác thải điện tử và "hô biến" thành loạt mô hình xe phân phối lớn nhằm truyền tải thông điệp tái chế để bảo vệ môi trường.

Người đàn ông nghèo khó và những chuyến xe từ thiện

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mỗi ngày 2 chuyến, 6h và 11h bất kể dù nắng gắt hay mưa dầm, một người đàn ông ở độ tuổi 50 lại cùng chiếc xe máy cũ kỹ của mình đều đặn đến các chợ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để nhận đồ từ thiện từ các tiểu thương. Khi thì rau, củ, quả, lúc thì quần áo, chở đến những nơi đang cần. Việc làm những tưởng đơn giản nhưng khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông lại càng thấy thấm thía và ý nghĩa hơn...