Nhà chùa gói hàng nghìn cặp bánh chưng tặng bà con ăn Tết

HƯNG THƠ |

Gần 3.000 cặp bánh chưng do chính tay các phật tử gói, nấu và 1.000 suất quà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) gửi tặng cho người dân trên địa bàn ăn Tết.

Ngày 2.2, Đại đức Thích Nguyên Mãn - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong - cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong vừa trao 1.000 suất quà tại phiên chợ 0 đồng cho người dân 4 xã Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Lăng, Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, trong đó có đủ các nhu yếu phẩm, kèm tiền mặt 100 nghìn đồng hoặc 150 nghìn đồng. 1.000 suất quà được trao cho 1.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con ăn Tết được ấm áp hơn.

Bà con phật tử gói bánh chưng. Ảnh: Nguyên Mãn.
Bà con phật tử gói bánh chưng. Ảnh: Nguyên Mãn

Đặc biệt, vào ngày 31.1.2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong đã tổ chức gói 1.600 cặp bánh chưng. Gần cả trăm phật tử đã tập trung về thôn Linh Chiểu (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong) để gói và nấu bánh chưng.

Sau khi nấu chín, 1.000 cặp bánh được tặng cho người dân tại phiên chợ 0 đồng. Với 600 cặp bánh còn lại, tới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong sẽ tổ chức trao cho người lao động, người dân ở các địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó nửa tháng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong cũng đã tổ chức nấu 1.200 cặp bánh chưng, rồi vận chuyển lên miền núi tặng cho học sinh, giáo viên, người dân.

Để gói và nấu chín 1.600 cặp bánh chưng, bà con phật tử phải làm xuyên đêm. Ảnh: Nguyên Mãn.
Để gói và nấu chín 1.600 cặp bánh chưng, bà con phật tử phải làm xuyên đêm. Ảnh: Nguyên Mãn

Đại đức Thích Nguyên Mãn cho biết, ý nguyện của ông cũng như Giáo hội là thông qua việc gói bánh chưng để mọi người cùng lan tỏa giá trị yêu thương của Tết Việt.

“Bánh chưng không có nhân thịt, mà chỉ có "nhân từ bi". Giáo hội và phật tử mong muốn góp chút quà, tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, để mọi người có cái Tết ấm áp hơn” - Đại đức Thích Nguyên Mãn cho hay.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Người cao tuổi tất bật gói bánh chưng, đón Tết ở gia đình thứ hai

NGỌC THÙY |

Tại viện dưỡng lão Diên Hồng (cơ sở 1, khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) không khí Tết Nguyên đán ngập tràn khi các cụ ông, cụ bà cùng đội ngũ cán bộ nhân viên rộn ràng chuẩn bị cho từng mẻ bánh chưng chào đón năm mới.

10.000 bánh chưng xanh tỏa hương khắp bản làng biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày từ 31.1 đến 1.2, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát động gói 10.000 bánh chưng xanh tặng cho các hộ nghèo vùng biên giới.

Bánh chưng xanh, câu đối đỏ tặng bệnh nhân ăn Tết xa nhà

Văn Trực |

Ngày 31.1, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng đã tổ chức “Hội thi gói bánh chưng xanh - Nhân niềm hạnh phúc” tại Khu hoạt động ngoài trời thuộc Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện.

Xuất hiện linh vật rồng dài 30 mét, miệng ngậm viên ngọc ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 5.2, thành phố Vinh chính thức ra mắt biểu tượng linh vật rồng dài 30 mét, nặng khoảng 3 tấn tại khu vực trung tâm thành phố.

Báo Australia ca ngợi 9 trải nghiệm tuyệt nhất khi du lịch Việt Nam

Đan Thanh |

Tờ Herald Sun của Australia chia sẻ những trải nghiệm đáng thử ở Việt Nam như nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long, đi bộ dưới đáy biển ở Nha Trang, tour xe máy ở TPHCM...

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Người cao tuổi tất bật gói bánh chưng, đón Tết ở gia đình thứ hai

NGỌC THÙY |

Tại viện dưỡng lão Diên Hồng (cơ sở 1, khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) không khí Tết Nguyên đán ngập tràn khi các cụ ông, cụ bà cùng đội ngũ cán bộ nhân viên rộn ràng chuẩn bị cho từng mẻ bánh chưng chào đón năm mới.

10.000 bánh chưng xanh tỏa hương khắp bản làng biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày từ 31.1 đến 1.2, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát động gói 10.000 bánh chưng xanh tặng cho các hộ nghèo vùng biên giới.

Bánh chưng xanh, câu đối đỏ tặng bệnh nhân ăn Tết xa nhà

Văn Trực |

Ngày 31.1, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng đã tổ chức “Hội thi gói bánh chưng xanh - Nhân niềm hạnh phúc” tại Khu hoạt động ngoài trời thuộc Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện.