Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

“Chuyến tàu mùa xuân” năm nay sẽ hỗ trợ đưa 567 hộ tương đương 2006 người đi về quê đón Tết. Chương trình được tổ chức 4 ngày liên tục (từ 4.2 - 7.2.2024) với 17 chuyến tàu. Riêng đêm 4.2 có 162 hộ đi về tuyến Quảng Bình.
“Chuyến tàu mùa xuân” năm nay hỗ trợ đưa 567 hộ, tương đương 2.006 người về quê đón Tết. Chương trình được tổ chức 4 ngày liên tục (từ 4.2 - 7.2.2024) với 17 chuyến tàu. Riêng đêm 4.2 có 162 hộ đi về tuyến Quảng Bình.
Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, “Chuyến tàu mùa xuân” là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong việc vận động các doanh nghiệp cùng tham gia trao tặng vé và tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết.  “Chuyến tàu hôm nay không chỉ là một phương tiện mà còn là hành trình chở cả hương vị của ngày Tết về quê hương, của những câu chuyện trong năm qua về sum vầy bên người thân, bạn bẻ; chở cả những hy vọng, những điều may mắn trước thềm năm mới”, ông Tâm chia sẻ.
Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, “Chuyến tàu mùa xuân” là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong việc vận động các doanh nghiệp cùng tham gia trao tặng vé và tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết. “Chuyến tàu hôm nay không chỉ là một phương tiện mà còn là hành trình chở cả hương vị của ngày Tết về quê hương, của những câu chuyện trong năm qua về sum vầy bên người thân, bạn bè; chở cả những hy vọng, những điều may mắn trước thềm năm mới”, ông Tâm chia sẻ.
Tết là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc, những bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê hương, xa gia đình có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên người thân của mình tại quê nhà, để cùng nhau đón chào những điều may mắn của một năm mới, nên ngay khi cầm trên tay “tấm vé đoàn viên“, ai nấy cũng bồi hồi xúc động.
Tết là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc, những bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê hương, xa gia đình có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên người thân của mình tại quê nhà, để cùng nhau đón chào những điều may mắn của một năm mới, nên ngay khi cầm trên tay “tấm vé đoàn viên“, ai nấy cũng bồi hồi xúc động.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng bao lì xì cho con em công nhân lên “Chuyến tàu mùa xuân“.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng bao lì xì cho con em công nhân lên “Chuyến tàu mùa xuân“.
Công nhân lao động lỉnh kỉnh chuẩn bị lên chuyến tàu mùa Xuân.
Công nhân lao động chuẩn bị lên tàu.
Chị Ngô Thị Tuyền Giang (quê Quảng Bình) xúc động khi sau 10 năm mới có cơ hội cùng các con về quê đón Tết, nhưng vắng bóng chồng chị. Chị kể, nhiều năm liền hai vợ chồng cố gắng tích góp tiền để về quê đón Tết nhưng mãi vẫn không thành, ước nguyện ấy vẫn cứ đau đáu trong lòng chồng chị. Cách đây 2 năm chồng chị Giang bị tai nạn giao thông và qua đời, khó khăn chồng chất khó khăn, việc về quê dần xa vời đối với gia đình chị. “Những tấm vé này rất quan trọng đối với ba mẹ con tôi, 10 năm xa quê giờ mới được trở về. Chúng tôi lên chuyến tàu này mang theo ước nguyện của chồng về sum vầy cùng ông bà ở Quảng Bình, thật sự rất hạnh phúc”, chị xúc động nói.
Chị Ngô Thị Tuyền Giang (quê Quảng Bình) xúc động khi sau 10 năm mới có cơ hội cùng các con về quê đón Tết, nhưng vắng bóng chồng chị. Chị kể, nhiều năm liền hai vợ chồng cố gắng tích góp tiền để về quê đón Tết nhưng mãi vẫn không thành, ước nguyện ấy vẫn cứ đau đáu trong lòng chồng chị. Cách đây 2 năm chồng chị Giang bị tai nạn giao thông và qua đời, khó khăn chồng chất khó khăn, việc về quê dần xa vời đối với gia đình chị. “Những tấm vé này rất quan trọng đối với ba mẹ con tôi, 10 năm xa quê giờ mới được trở về. Chúng tôi lên chuyến tàu này mang theo ước nguyện của chồng về sum vầy cùng ông bà ở Quảng Bình, thật sự rất hạnh phúc”, chị xúc động nói.
Chị Phan Thị Lài (quê Quảng Bình) cũng đã 3 năm rồi mới lại về quê đón Tết cùng gia đình. “Mấy năm trước dịch nên 2 vợ chồng cũng không đi làm được, sau dịch thì lại sinh em bé nên cũng không có điều kiện để về quê. Năm nay nhờ có tấm vé của Công đoàn, lại chắt bóp được một khoản nhỏ  đủ để mua sắm quà Tết biếu ông bà nội ngoại 2 bên nên gia đình quyết định về quê đón Tết”.
Chị Phan Thị Lài (quê Quảng Bình) cũng đã 3 năm rồi mới lại về quê đón Tết cùng gia đình. “Mấy năm trước dịch bệnh nên 2 vợ chồng cũng không đi làm được, sau dịch thì lại sinh em bé nên cũng không có điều kiện để về quê. Năm nay nhờ có tấm vé của Công đoàn, lại chắt bóp được một khoản nhỏ đủ để mua sắm quà Tết biếu ông bà nội ngoại 2 bên nên gia đình quyết định về quê đón Tết”.
Theo Ban tổ chức, tiêu chí để hộ gia đình có được tấm vé về quê trong đợt này là 3 năm chưa về quê đón Tết; Những đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc, cống hiến tại Công ty và tham gia tốt hoạt động công đoàn tại cơ sở.
Theo Ban tổ chức, tiêu chí để hộ gia đình có được tấm vé về quê trong đợt này là 3 năm chưa về quê đón Tết; Những đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc, cống hiến tại công ty và tham gia tốt hoạt động Công đoàn tại cơ sở.
 Ngoài “Chuyến tàu mùa xuân“, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động như Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố”; chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”.
Ngoài “Chuyến tàu mùa xuân“, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động như chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố”; chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”.
Anh Tú - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Chuyến tàu đầy nghĩa tình với công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều ngày 4.2, đại diện lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng các cán bộ công đoàn đã có mặt tại ga Thanh Hóa để đón những đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến tàu công đoàn từ các tỉnh phía Nam về quê ăn tết.

14 tiết mục tham gia chương trình "Vũ điệu mùa xuân" CNVCLĐ TP Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 26.1, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Vũ điệu mùa xuân”.

Thêm 8 chuyến tàu và nối thêm toa để tăng 4.000 vé tàu Tết

Vinh Phú |

TPHCM - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu từ Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về Sài Gòn và nối thêm toa tàu để tăng thêm hơn 4.000 vé tàu Tết.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Đưa đèn lồng Hội An ra thế giới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Từ sự thích thú, say mê của du khách với đèn lồng, Hội An đã bắt tay vào làm du lịch bằng cách… hướng dẫn du khách làm đèn lồng.

Huế ra mắt tuyến xe buýt thoáng nóc mới phục vụ khách du lịch

Quảng An |

Khách du lịch đến Huế có cơ hội tham quan, thưởng lãm các di tích, thắng cảnh nổi tiếng bằng xe buýt và phương tiện giao thông xanh.

Chuyện về gia đình có 12 người con trai thành danh trên con đường chữ nghĩa

Thu Thuỷ |

Các con của cụ Phùng Khoa Hân đều thành danh trên con đường chữ nghĩa, làm từ chức quan Viên tử; tiền hậu vệ; tước bá; tước hầu đến quan Tri huyện; Đô Chỉ huy sứ; Thị nội mật sát…

Chuyến tàu đầy nghĩa tình với công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều ngày 4.2, đại diện lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng các cán bộ công đoàn đã có mặt tại ga Thanh Hóa để đón những đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến tàu công đoàn từ các tỉnh phía Nam về quê ăn tết.

14 tiết mục tham gia chương trình "Vũ điệu mùa xuân" CNVCLĐ TP Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 26.1, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Vũ điệu mùa xuân”.

Thêm 8 chuyến tàu và nối thêm toa để tăng 4.000 vé tàu Tết

Vinh Phú |

TPHCM - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu từ Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về Sài Gòn và nối thêm toa tàu để tăng thêm hơn 4.000 vé tàu Tết.