Chàng thanh niên chuyên cứu người, vớt thi thể trên sông Đà Rằng

Hoài Luân |

Phú Yên - Dưới chân cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa), nơi dòng sông Đà Rằng chảy qua có một chàng thanh niên vô cùng đặc biệt. Đó là anh Đinh Duy Tuân (33 tuổi), người đã dành hết thời gian, tâm huyết để ngăn cản, cứu vớt người nhảy cầu tự tử trên sông.

Gần 1 năm ngăn được 11 người tự tử

Cầu Hùng Vương, ở thành phố Tuy Hòa được nhiều người dân địa phương ví là “cầu xóa nợ” hoặc “cầu tình yêu” bởi nhiều trường hợp bế tắc trong cuộc sống, túng quẫn tiền bạc hoặc có chuyện buồn về tình cảm đã tìm đến đây để quyên sinh.

 
Anh Đinh Duy Tuân thường xuyên túc trực dưới chân cầu để ứng cứu kịp thời khi có người nhảy cầu.

Chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, anh Đinh Duy Tuân, trú tại Khu phố 2, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa đã ra tay cứu giúp. Gần 1 năm nay, anh Tuân đã dành hết thời gian ngày đêm canh người nhảy cầu để ngăn chặn, cứu vớt.

Trò chuyện với chúng tôi anh Tuân cho biết, mỗi khi đi qua cây cầu Hùng Vương, chứng kiến người thân của các trường hợp nhảy cầu ngồi thất thần tìm, vớt thi thể anh không sao kìm được cảm xúc. Đó cũng là lý do gần 1 năm trước anh Tuân quyết định dọn đến chân cầu Hùng Vương sinh sống nhằm kịp thời ứng cứu các trường hợp có ý định nhảy cầu.

Cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa), nới xảy ra nhiều trường hợp nhảy cầu tự tử.
Cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa), nới xảy ra nhiều trường hợp nhảy cầu tự tử.

Dưới chân cầu Hùng Vương, anh Tuân mở một quán cóc nhỏ bán nước để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Số tiền thu được, anh Tuần dành dụm hết vào việc mua sắm các thiết bị cần thiết nhằm phục vụ cho việc thiện nguyện, cứu vớt người trên sông.

“Nhiều người khi biết chuyện đã ngỏ ý muốn gửi tiền cho tôi mua sắm các vật dụng để phục vụ việc cứu vớt nhưng tôi đều từ chối. Tôi chỉ muốn dùng số tiền mà tôi tích góp được để thực hiện công việc này”, anh Tuân tâm sự.

 
Anh Đinh Duy Tuân, chàng thanh niên dành cả tâm huyết để làm việc thiện nguyện.

Theo anh Tuân, gần 1 năm từ khi dọn ra chân cầu sinh sống, anh Tuân đã kịp thời ngăn cản 10 người có ý định nhảy cầu. Ngoài ra, anh Tuân cũng kịp thời cứu sống được 1 học sinh đã nhảy xuống dưới dòng nước chảy xiết.

Vừa qua, có 1 thiếu nữ 18 tuổi sau khi thi xong tốt nghiệp Trung học phổ thông đã ra nhảy cầu tự tử. Sau hơn 3 giờ lặn tìm kiếm, anh Tuân đã đưa được thi thể thiếu nữ này lên bờ để bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

“Biết có người nhảy cầu nhưng bản thân không ra tay cứu người kịp thời, tôi vô cùng áy náy. Mấy tuần sau tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên vì cảm thấy bản thân chưa hoàn thành được nhiệm vụ”, anh Tuấn bày tỏ.

Làm phước để đời

Những ngày đầu làm công việc này, vợ anh Tuân có đôi lần than phiền bởi anh dành hết thời gian quanh quẩn ở dưới chân cầu. Thế nhưng, khi vợ hiểu được tấm lòng thương người, hướng thiện của anh thì dần đã ủng hộ.

Dưới chân cầu Hùng Vương hướng ra sông Đà Rằng để
Dưới chân cầu Hùng Vương hướng ra sông Đà Rằng , nơi anh Tuân đã dành hết thời gian ngày đêm canh người nhảy cầu để ngăn chặn, cứu vớt.

Thậm chí, có nhiều bạn bè, người quen thấy anh Tuân dọn ra bờ sông cũng hay đến chơi, động viên. Hiện nay, có 2 người bạn của anh Tuân cũng đã tham gia vào nhóm để phụ anh Tuân làm phước mỗi khi phát hiện có người có ý định nhảy cầu.

Anh Hồ Ngọc Kim, 32 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa cho hay, trước đây tôi làm công việc tự do, từ khi biết anh Tuân làm công việc này tôi đã chủ động xin vào nhóm để hỗ trợ anh Tuân cũng được khoảng 1 tháng rồi. Ba mẹ biết tôi làm công việc này cũng nhiệt tình ủng hộ.

“Dọc 2 bên cầu tôi đều dán số điện thoại của mình trên đó để khi có chuyện, người ta gọi thì tôi lao ra cứu cho kịp chứ đôi khi ở dưới chân cầu cũng không thể quán xuyến hết tình hình xung quanh được”, anh Kim chia sẻ.

Nhắc đến anh Tuân, nhiều người cảm thấy nể phục bởi trong xã hội bộn bề, đầy lo toan chuyện cơm áo gạo tiền như hiện nay, để có một người dành cả thời gian, công sức, tiền bạc để làm một việc mà ít ai dám nghĩ thì thật sự rất hiếm gặp.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Buồn, vui xóm biển sau khi thêm 5 thuyền viên được cứu vớt còn sống

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau 12 ngày tàu cá BTh 97478TS bị chìm, trưa ngày 22.7, thêm 5 thuyền viên trên thúng chài vừa được một tàu vận tải cứu vớt vẫn còn sống. Xóm biển Phú Tài, TP.Phan Thiết xôn xao với cảm xúc vui buồn, tin mừng cho gia đình 5 người vừa được cứu sống và những tiếng khóc nghẹn tại những gia đình có thuyền viên tử vong, thi thể thả xuống biển.

Nam thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử, CSGT ứng cứu kịp thời

Tô Thế |

Nam thanh niên lên cầu Chương Dương rồi có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử. Rất may lực lượng chức năng cùng người dân đã ngăn cản kịp thời.

Kịp thời cứu sống thiếu nữ 18 tuổi nhảy cầu tự tử

NHẬT HỒ |

Một cô gái 18 tuổi ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, được phát hiện nhảy cầu tự tử tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Rất may, cô được người dân phát hiện kịp thời cứu sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buồn, vui xóm biển sau khi thêm 5 thuyền viên được cứu vớt còn sống

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau 12 ngày tàu cá BTh 97478TS bị chìm, trưa ngày 22.7, thêm 5 thuyền viên trên thúng chài vừa được một tàu vận tải cứu vớt vẫn còn sống. Xóm biển Phú Tài, TP.Phan Thiết xôn xao với cảm xúc vui buồn, tin mừng cho gia đình 5 người vừa được cứu sống và những tiếng khóc nghẹn tại những gia đình có thuyền viên tử vong, thi thể thả xuống biển.

Nam thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử, CSGT ứng cứu kịp thời

Tô Thế |

Nam thanh niên lên cầu Chương Dương rồi có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử. Rất may lực lượng chức năng cùng người dân đã ngăn cản kịp thời.

Kịp thời cứu sống thiếu nữ 18 tuổi nhảy cầu tự tử

NHẬT HỒ |

Một cô gái 18 tuổi ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, được phát hiện nhảy cầu tự tử tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Rất may, cô được người dân phát hiện kịp thời cứu sống.