7 ngày cao điểm hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0 của tuổi trẻ Thủ đô

Hạ Nguyên |

Sáng 10.9, Thành đoàn Hà Nội xuất quân các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời hỗ trợ tiêm chủng.

Theo đó, ngay sau khi có Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp triển khai hỗ trợ, giám sát việc xét nghiệm tiêm chủng tại địa bàn dân cư bao gồm hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn và giúp người dân có thể tự lấy mẫu theo hướng dẫn của ngành y tế, bảo đảm giãn cách, giám sát tập trung đông người; Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung lực lượng tình nguyện viên, triển khai các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện thuộc vùng 1 (vùng đỏ), vùng 2 (vùng da cam), vùng 3 (vùng xanh).

Theo đó, hơn 3.000 tình nguyện viên cấp thành phố chuyên ngành y, dược và các sinh viên, thanh niên sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm nhập liệu (100% tình nguyện viên được tập huấn) và gần 15.000 tình nguyện viên cấp quận, huyện, xã phường sẽ tham gia công tác tổ chức hỗ trợ các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 với các nhiệm vụ: hỗ trợ công tác tổ chức, lấy mẫu, nhập liệu, hướng dẫn và giúp người dân có thể tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm giãn cách, tránh tập trung đông người trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, hậu cần phục vụ… 

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh động viên thanh niên xuất quân hỗ trợ chiến dịch xét nghiệm, tiêm chủng của Hà Nội.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh động viên thanh niên xuất quân hỗ trợ chiến dịch xét nghiệm, tiêm chủng của Hà Nội.

Trong đợt tình nguyện cao điểm tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng, Ban Thường vụ Thành đoàn cùng với các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi và nhận được sự tham gia, vào cuộc tích cực, trách nhiệm của gần 18.000 bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô sẽ phục vụ tại gần 1.000 điểm (dây) tiêm chủng tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể: 110 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tham gia hỗ trợ huyện Thanh Oai, 76 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tham gia hỗ trợ quận Tây Hồ, 81 sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham gia hỗ trợ quận Cầu Giấy, 56 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tham gia hỗ trợ huyện Hoài Đức, 80 sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham gia hỗ trợ quận Hai Bà Trưng.

Chiều cùng ngày, 150 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục xuất quân, tham gia hỗ trợ quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, có hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhập liệu cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tổng số lượng sinh viên xuất quân về hỗ trợ cho 06 quận, huyện là 853 sinh viên (trong đó, sinh viên chuyên ngành y, dược là 553 người).

Gần 18.000 thanh niên tình nguyện hỗ trợ Hà Nội 7 ngày cao điểm bóc tách F0.
Gần 18.000 thanh niên tình nguyện hỗ trợ Hà Nội 7 ngày cao điểm bóc tách F0.

Trong những ngày tiếp theo đến hết ngày 16.9, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục xuất quân 600 sinh viên tình nguyện chuyên ngành y, dược tham gia hỗ trợ các quận trong công tác lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với đó là 2.500 tình nguyện viên cấp thành phố tham gia hỗ trợ nhập liệu máy tính theo sự điều phối của Thành đoàn Hà Nội.

Trong đợt cao điểm này, để cùng hệ thống chính trị thần tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Thành đoàn Hà Nội phát động chiến dịch truyền thông “TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ - 7 NGÀY CAO ĐIỂM CÙNG THÀNH PHỐ: HỖ TRỢ TIÊM CHỦNG -  TRUY TÌM F0”, trong đó tập trung tuyên truyền về xét nghiệm toàn diện và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, sự cần thiết của việc thực hiện tiêm chủng sớm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố “Vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất".


Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giúp đỡ và sẻ chia trở thành "kháng thể" giúp phòng, chống dịch bệnh

Minh Ánh - Tạ Quang |

Giữa "cơn bão" dịch bệnh, những phần cơm, suất quà nhỏ như chiếc phao cứu sinh, tiếp sức cho những người khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP. Cần Thơ.

Nhà ở "0 đồng" cho lao động nghèo, sinh viên "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Phạm Đông |

Mất việc, không có thu nhập, rất nhiều người lao động ở Hà Nội đang mắc kẹt ở thị thành. Cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân, hội nhóm với tinh thần tương thân tương ái.

“Shipper áo xanh” chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh trước thềm năm học

VƯƠNG TRẦN |

Để giúp các em học sinh trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) có sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, đội “Shipper áo xanh” đã vận chuyển miễn phí sách đến từng nhà, tận tay học sinh trên địa bàn phường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giúp đỡ và sẻ chia trở thành "kháng thể" giúp phòng, chống dịch bệnh

Minh Ánh - Tạ Quang |

Giữa "cơn bão" dịch bệnh, những phần cơm, suất quà nhỏ như chiếc phao cứu sinh, tiếp sức cho những người khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP. Cần Thơ.

Nhà ở "0 đồng" cho lao động nghèo, sinh viên "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Phạm Đông |

Mất việc, không có thu nhập, rất nhiều người lao động ở Hà Nội đang mắc kẹt ở thị thành. Cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân, hội nhóm với tinh thần tương thân tương ái.

“Shipper áo xanh” chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh trước thềm năm học

VƯƠNG TRẦN |

Để giúp các em học sinh trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) có sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, đội “Shipper áo xanh” đã vận chuyển miễn phí sách đến từng nhà, tận tay học sinh trên địa bàn phường.