Người lao động cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa

THUỲ TRANG |

Đón đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 chỉ sau 30 ngày bình yên, nhiều lao động tự do, lao động nghèo tại TP.Đà Nẵng đã cạn sức chờ đợi. Cũng đúng lúc này, nhiều bếp cơm 0 đồng trên địa bàn thành phố đã đỏ lửa trở lại, hỗ trợ tiếp sức hàng trăm suất cơm sẻ chia mỗi ngày.

Cuối tháng 6, nhiều bếp cơm 0 đồng truyền thống lẫn tự phát tại TP.Đà Nẵng đồng loạt hoạt động trở lại. Không hẹn mà gặp, họ đã giúp hàng trăm người lao động nghèo như người nhặt ve chai, người bán vé số nhận được sự sẻ chia, khi mà dịch bệnh đang khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Đúng 11h, trên đường Nguyễn Chí Thanh quận Hải Châu, đường Yên Thế quận Cẩm Lệ cho đến đường Dũng Sỹ Thanh Khê quận Thanh Khê TP.Đà Nẵng, những suất sơm kèm nước uống được các mạnh thường quân gửi tặng người lao động nghèo.

Chị Nguyễn Quế Chi, chủ bếp cơm 0 đồng tại quận Sơn Trà cho hay, nghỉ dịch từ nhiều tháng nay vì thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị không tập trung, đến nay bếp đã hoạt động lại và cảm xúc thật nghẹn ngào.

Từ 100 suất cơm 0 đồng, đến nay sau 3 ngày hoạt động lại, chị Chi đã tăng lên 200 suất.

“Làm hết tiền thì thôi, chứ thấy bà con mình mùa dịch này thương quá. Nhìn các cô chú chịu khó xếp hàng đợi dưới cái nắng như thiêu đốt là hiểu là họ khó khăn đến thế nào. Mỗi suất cơm chúng tôi cố gắng có rau thịt cá đầy đủ, các cô chú sẽ được nhận những phần nước uống kèm. Biết sức mỏng nhưng tôi sẽ cố gắng. Khi nào hết tiền đi xin” – chị Chi tâm sự.

Nhóm chị Chi chạy khắp các con đường để tìm người lao động nghèo tặng cơm. Ảnh: QC

Gần 2 năm gắn bó với người lao động nghèo thông qua bếp cơm, chị Chi chưa lần nào xúc động như lần này.

“Cảm giác khi mình giúp được mọi người đúng lúc khó, nó trân quý lắm. Bếp cơm sẽ nấu ở quận Sơn Trà rồi mang sang đường Nguyễn Chính Thanh để phát tại chỗ, một nửa số cơm sẽ được các bạn tình nguyện viện mang theo dọc đường, để gặp cô chú nào cần là có thể tặng được” – chị Chi kể.

Không hoạt động bài bản và có bếp cơm thường xuyên, thế nhưng, nhận thấy nhiều người lao động đã dần cạn sức khi đợt dịch thứ 5 ập đến, chị Đỗ Thị Thuỳ Trâm, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã mạnh dạn mở điểm phát cơm miễn phí mỗi ngày với khoảng 100 suất cơm kèm nước.

“Mỗi suất cơm có giá từ 20.000 đồng nhưng thực chất, giá trị đến 35.000 đồng, bởi kinh phí mua thực phẩm do tôi và một số bạn góp sức nhưng nhiều bạn bè biết đến cũng mang gạo, trái cây hay gửi tặng nước uống cùng.

Cá nhân tôi dự định sẽ phát cơm 0 đồng trong 1 tháng, kinh phí hoàn toàn do tôi bỏ ra chứ không kêu gọi. Thế nhưng bạn bè biết được, họ cũng muốn góp công sức nên cũng mang đến gửi tặng, nhờ tôi gửi đến bà con.

Chị Trâm tự bỏ tiền túi, phát cơm trong vòng 1 tháng giúp bà con nghèo. Ảnh: TT

Dịch bệnh lần này khiến hàng vạn doanh nghiệp lớn nhỏ kiệt quệ chứ đừng nói gì đến người lao động. Chúng tôi cũng làm kinh doanh, biết rõ điều đó nên mọi việc cứ làm theo khả năng của mình mà không dám kêu gọi. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, mọi người lại có thể trở lại cuộc sống bình thường” – chị Trâm nói.

Nhận suất cơm kèm chai sinh tố bơ trên tay, bà Huỳnh Huệ - người dân quận Thanh Khê cho hay: “Hàng quán đóng cửa khiến việc nhặt ve chai của chúng tôi khó khăn gần 2 tháng nay. Nhiều người dù có tiền cũng không dám mua cơm ăn vì sợ tình hình này sẽ kéo dài. Bình thường tôi mua bánh mì ăn sáng rồi trưa, nhưng nay có cơm 0 đồng, tôi để dành ăn cả ngày vừa tiết kiệm vừa ngon”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nông sản ùn ứ, nông dân cần hỗ trợ

Thùy Trang |

Liên tiếp đón 3 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2021, không chỉ người lao động các ngành du lịch - dịch vụ mà đến nông dân cũng dần cạn sức. Bởi, việc tiêu thụ nông sản đang bị ảnh hưởng lớn. Không có du khách, không có sự lưu thông hàng hoá trong xã hội, từ trái ớt đặc sản đến hàng nghìn hécta mía vào vụ nhưng không có đầu ra.

Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

THUỲ TRANG |

Trong tối 28.6 đến rạng và sáng nay, 29.6, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại Cảng cá Thọ Quang và khu vực liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện ở Quảng Ngãi.

Vợ chồng chủ nhà hàng tiếp tế 2.500 suất cơm cho lực lượng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Vợ chồng chủ nhà hàng – tiệc cưới Minh Hồng đã tự nguyện tổ chức nấu, phát 2.500 suất cơm mỗi ngày tiếp tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Nông sản ùn ứ, nông dân cần hỗ trợ

Thùy Trang |

Liên tiếp đón 3 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2021, không chỉ người lao động các ngành du lịch - dịch vụ mà đến nông dân cũng dần cạn sức. Bởi, việc tiêu thụ nông sản đang bị ảnh hưởng lớn. Không có du khách, không có sự lưu thông hàng hoá trong xã hội, từ trái ớt đặc sản đến hàng nghìn hécta mía vào vụ nhưng không có đầu ra.

Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

THUỲ TRANG |

Trong tối 28.6 đến rạng và sáng nay, 29.6, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại Cảng cá Thọ Quang và khu vực liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện ở Quảng Ngãi.

Vợ chồng chủ nhà hàng tiếp tế 2.500 suất cơm cho lực lượng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Vợ chồng chủ nhà hàng – tiệc cưới Minh Hồng đã tự nguyện tổ chức nấu, phát 2.500 suất cơm mỗi ngày tiếp tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh.