Nhà ở "0 đồng" cho lao động nghèo, sinh viên "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Phạm Đông |

Mất việc, không có thu nhập, rất nhiều người lao động ở Hà Nội đang mắc kẹt ở thị thành. Cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân, hội nhóm với tinh thần tương thân tương ái.

Giữa lúc khó khăn lại được hỗ trợ nhà ở "0 đồng"

Đã 4 tháng nay, anh Nguyễn Văn Thành (quê Hà Nội) phải nghỉ làm vì dịch COVID-19. Trước khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh làm nghề kinh doanh tự do để nuôi con nhỏ. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt thường ngày, không có dư dả nhiều nên khi tạm dừng công việc, cuộc sống của anh càng thêm khó khăn hơn.

Trong đó, từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, anh Thành cùng con trai còn lâm vào tình cảnh không chỗ ở. Không nhà, anh và cậu con trai nhỏ nghĩ mình sẽ phải vạ vật nơi phường phố, tối đến thì xin ăn qua ngày.

Giữa lúc khó khăn như vậy, thấy anh Thành lại thấy có chương trình hỗ trợ nhà ở 0 đồng cho người gặp khó khăn nên đã liên hệ xin giúp đỡ. Được sự đồng ý, hai bố con anh đã chuyển đến một phòng trọ tại một tòa nhà cao 9 tầng ở khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Căn nhà 9 tầng trên địa bàn xã Tân Triều.
Căn nhà 9 tầng trên địa bàn xã Tân Triều.

Đây là căn nhà 9 tầng có tổng cộng 81 phòng mini, diện tích mỗi căn phòng rộng khoảng 15m2 có gác xép có thể ở được 4 người. Nếu như trước đây, mỗi căn phòng tại tòa nhà này có giá cho thuê tối thiểu là 3-4 triệu đồng/tháng, thì nay, bất kì ai gặp khó khăn cũng có thể đến ở với mức giá… 0 đồng.

Đến nơi, bố con anh cảm thấy rất bất ngờ khi đây là một căn nhà vừa to, vừa đẹp và đầy đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, nóng lạnh. Không những vậy, sau gần 1 tuần chuyển đến, anh còn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền ăn và các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống,...

Anh Nguyễn Văn Thành còn được nhận hỗ trợ từ chủ nhà.
Anh Nguyễn Văn Thành còn được nhận hỗ trợ từ chủ nhà.

Vừa mới chuyển đến được 2 ngày, anh Trần Đức Cường (quê Hải Dương) cho hay, bản thân anh làm shiper tự do nhiều năm trên Hà Nội. Khi giãn cách xã hội, anh phải tạm dừng công việc của mình nên không có thu nhập. Việc được ở miễn phí đã tiếp thêm sức mạnh giúp anh và mọi người vượt qua những ngày khó khăn khi Hà Nội đang phải giãn cách theo Chỉ thị 16.

Không chỉ được ở miễn phí, hằng ngày anh Cường còn được chủ nhà hỗ trợ đồ ăn trị giá khoảng 50.000 đồng/ngày và sử dụng những tiện nghi rất tốt. Anh được chủ nhà đồng ý cho dùng nhà đến khi hết giãn cách. Bên cạnh đó, căn nhà còn có bảo vệ 24/24, ra vào bằng khóa vân tay nên đảm bảo an toàn.

Bảo vệ dưới tòa nhà để đảm bảo an ninh và quy định phòng dịch.
Bảo vệ dưới tòa nhà để đảm bảo an ninh và quy định phòng dịch.

Nguyễn Hương Ly (quê Nam Định), sinh viên vừa tốt nghiệp trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xúc động nói: "Em vừa tốt nghiệp đại học, đang trong thời gian đợi việc thì có chỉ thị giãn cách. Không có việc khiến em rất khó khăn, rất may được anh Thông và các mạnh thường quân tạo điều kiện tốt như thế này".

San sẻ khó khăn với sinh viên, người lao động

Nói về việc làm này, anh Nguyễn Xuân Thông (28 tuổi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc một công ty bất động sản chuyên cho thuê các toà nhà và căn hộ) thông tin, với mong muốn tất cả mọi người bình an vượt qua đại dịch, anh đã dùng mạng xã hội thông báo về hoạt động hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho lao động nghèo, mất việc, người già, sinh viên kẹt lại Hà Nội do dịch bệnh.

Bởi trước đó, qua các kênh thông tin truyền thông đại chúng, anh Thông thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn lang thang không có chỗ ở, phải ngủ ở gầm cầu. Chính vì vậy, anh đã không ngần ngại sử dụng tòa nhà cao 9 tầng của mình làm nơi ở tạm thời cho sinh viên và người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Hiện tại ở đây đã hỗ trợ cho gần 20 người thuê phòng miễn phí. Ngoài ra, trung bình anh còn hỗ trợ thêm cho mỗi người 750.000 đồng/1 người/15 ngày giãn cách. Tuy nhiên, để đảm bảo bảo an toàn, trước khi vào ở, người dân sẽ được xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí và trong thời gian ở đây đều không phải đóng bất cứ chi phí nào cả. Mọi người có thể ở đến khi nào Hà Nội hết giãn cách thì chuyển đi.

ác phòng đều có đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh, bình nóng lạnh..
Các phòng đều có đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh, bình nóng lạnh...

"Chỉ sau ít giờ đăng tải, điện thoại tôi liên tục đổ chuông, hàng chục người gọi đến bày tỏ mong muốn được hỗ trợ. Sau một ngày đăng tin, các phòng trống đã có người đến ở, hầu hết là lao động ngoại tỉnh" - anh Thông chia sẻ.

Đáng chú ý, vì có quá nhiều người liên hệ, anh Thông đã kêu gọi bạn bè cùng mở rộng phạm vi chương trình và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Hiện, anh và bạn bè đã có thêm 15 căn phòng trống tại các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, ở được tối đa 60 người.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 13.000 lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ

ANH THƯ |

Gần 13.000 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại Hà Nội được nhận hỗ trợ.

"Shipper quà 0 đồng" mang yêu thương đến với lao động gặp khó

Tường Minh |

Chương trình "Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương" là ý tưởng của Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhóm công tác xã hội chuyên nghiệp Đà Nẵng nhằm mang những phần quà thiết thực đến tay người lao động giữa những ngày khó khăn do dịch bệnh.

Hỗ trợ NLĐ từ tiền có được do giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Người sử dụng lao động có thể sử dụng số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 để chi những nội dung như: Trả phí test nhanh COVID-19 cho người lao động, mua mùng mền, ghế xếp, vật dụng phục vụ sản xuất "3 tại chỗ", dụng cụ phòng chống dịch, khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn không?

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội: 13.000 lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ

ANH THƯ |

Gần 13.000 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại Hà Nội được nhận hỗ trợ.

"Shipper quà 0 đồng" mang yêu thương đến với lao động gặp khó

Tường Minh |

Chương trình "Shipper quà 0 đồng - Kết nối yêu thương" là ý tưởng của Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhóm công tác xã hội chuyên nghiệp Đà Nẵng nhằm mang những phần quà thiết thực đến tay người lao động giữa những ngày khó khăn do dịch bệnh.

Hỗ trợ NLĐ từ tiền có được do giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Người sử dụng lao động có thể sử dụng số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 để chi những nội dung như: Trả phí test nhanh COVID-19 cho người lao động, mua mùng mền, ghế xếp, vật dụng phục vụ sản xuất "3 tại chỗ", dụng cụ phòng chống dịch, khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn không?