1.000 máy tính bảng tặng học sinh nghèo, khó khăn do dịch COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến được hỗ trợ 1 máy tính bảng.

Ngày 20.4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao tặng máy tính bảng cho học sinh. Đây là nội dung được phát động trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai từ tháng 9.2021.

Công đoàn giáo dục các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên, người lao động trong ngành tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đồng thời vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài cơ sở giáo dục cùng tham gia ủng hộ chương trình. Kết quả giai đoạn 1 đã vận động được số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã vận động và trực tiếp trao tặng hiện vật như: Máy tính bảng, điện thoại thông minh, bộ máy vi tính... cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ước tính trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Trên cơ sở nguồn kinh phí ủng hộ, giai đoạn 1, năm 2021, Sở Giáo dục và Đào phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mua 1.000 máy tính bảng, trị giá hơn 2,5 tỉ đồng. Hơn 300 triệu đồng còn lại sẽ được chuyển sang giai đoạn 2.

Số máy tính bảng được lãnh đạo sở và công đoàn ngành trao trực tiếp cho các em học sinh cùng đại diện các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc sở. Ngay sau khi tiếp nhận số máy tính trên, các đơn vị sẽ trao lại cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch COVID-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến, học trên truyền hình.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, qua rà soát, tổng số học sinh cần được hỗ trợ thiết bị học tập từ chương trình là 14.257 em. Trong đó, 4.944 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 9.309 học sinh thuộc diện hộ cận nghèo, 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.