Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã về thông tin một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm 2021-2022 chưa cao không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2033.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng trên), đồng thời quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường THCS trên địa bàn chấm dứt tình trạng vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quán triệt việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp THCS, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc.

Các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện thị xã và hiệu trưởng các trường THCS  trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT, UBND các quận, huyện nếu để xảy ra hiện tượng trên và kịp thời tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về Sở trước 15h ngày 21.4.

Trong sáng 20.4, thông tin trên được lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho rằng nhà trường yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không thật tốt phải chuyển trường (về các trường tư) hoặc làm cam kết không thi vào lớp 10… Ban giám hiệu kêu từng phụ huynh tới, dặn mang cả con theo để “họp”, có những lớp đến nửa sĩ số bị gọi đi “họp” để đưa ra yêu cầu này…”.

Thực tế, theo ghi nhận và phản ánh của Báo Lao Động, trong nhiều mùa tuyển sinh, đều có tình trạng học sinh có học lực trung bình bị tước đi quyền được thi vào lớp 10 ở Hà Nội và một số địa phương. Phóng viên Lao Động cũng đã chứng kiến cảnh những ông bố, bà mẹ gạt nước mắt, đành chấp nhận ký vào lá đơn xin tự nguyện không cho con thi vào lớp 10 vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp, của trường. 

Bạn đọc theo dõi thêm các loạt bài do Báo Lao Động phản ánh về tình trạng này:

Phụ huynh Hà Nội phải làm đơn xin "tự nguyện không cho con thi vào lớp 10"

Lý do phụ huynh Hà Nội phải viết đơn xin cho con không thi vào lớp 10

Cũng trong sáng 20.4, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ nhận được thông tin về việc một số trường học tại Hà Nội yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Lãnh đạo Bộ GDĐT đã chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng xác minh làm rõ và sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên.

Bộ GDĐT cũng nhấn mạnh nếu có thông tin và minh chứng về nội dung này, đề nghị các vị phụ huynh và quý vị gửi về cơ quan Bộ GDĐT theo địa chỉ email: trungtamtruyenthonggiaoduc@moet.edu.vn, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0985.111179 và 0943.316147.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.

Bộ GDĐT xác minh việc trường yêu cầu học sinh ký cam kết không thi lớp 10

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT cho biết, đang xác minh thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi lớp 10.

Hà Nội: Thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cần hồ sơ gì?

Minh Hương |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 944/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.

Bộ GDĐT xác minh việc trường yêu cầu học sinh ký cam kết không thi lớp 10

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT cho biết, đang xác minh thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi lớp 10.

Hà Nội: Thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cần hồ sơ gì?

Minh Hương |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 944/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023.