Khánh Hòa phấn đấu thành đô thị thông minh, ngang tầm Châu Á

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Ngày 30.1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á...

Nghị quyết đặt mục tiêu, cần xây dựng và phát triển Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hoà và cả nước.

Theo đó, từ giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt mức 7,1%/năm; tăng trưởng năng suất lao động đạt mức 6,1%/năm. Phấn đấu thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán ngân sách Trung ương giao. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 354 nghìn tỉ đồng. Tỉ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1 - 1,5%/năm.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 104 triệu đồng/người. Tỉ lệ đô thị hoá đạt 65%. Có 81,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10,9% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 77,97%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%...

Giai đoạn 2016 – 2030, Khánh Hòa phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt mức 8,8%/năm; tăng trưởng năng suất lao động đạt mức 7,8%/năm. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 664 nghìn tỉ đồng.  Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/người. Tỉ lệ đô thị hoá đạt 70%. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 81,91%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%...

Tầm nhìn đến năm 2045 Khánh Hoà là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hoà và hạnh phúc...

Theo Bộ Chính trị, để đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa cần thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Khánh Hoà thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo hướng đa dạng hoá.

Cùng với đó, Khánh Hòa cần đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; làm cơ sở để Khánh Hoà phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ chính ra Biển Đông, có vai trò trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ với các vùng, miền trong cả nước và quốc tế…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sự nỗ lực của công nhân lao động đã góp phần giúp Khánh Hòa vượt khó

Phương Linh |

Khánh Hòa- Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khi đến thăm, động viên, chúc Tết công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Giá cá ngừ cao kỷ lục, ngư dân Khánh Hòa hồ hởi vươn khơi bám biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện giá cá ngừ đại dương được thu mua từ với giá gần 150.000 đồng/kg loại 30 kg/con trở lên. Giá cá ngừ cao kỷ lục giúp ngư dân có thêm thu nhập và an tâm vươn khơi bám biển trong dịp cuối năm.

Đặc sản rong nho Khánh Hòa “cháy hàng” dịp Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vài năm trở lại đây, rong nho là đặc sản được người dân và du khách trong và ngoài nước đến Khánh Hòa yêu thích. Tết Nguyên đán sắp về nên nhu cầu mua bán rong nho về làm thức quà đầu năm tăng cao…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sự nỗ lực của công nhân lao động đã góp phần giúp Khánh Hòa vượt khó

Phương Linh |

Khánh Hòa- Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khi đến thăm, động viên, chúc Tết công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Giá cá ngừ cao kỷ lục, ngư dân Khánh Hòa hồ hởi vươn khơi bám biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện giá cá ngừ đại dương được thu mua từ với giá gần 150.000 đồng/kg loại 30 kg/con trở lên. Giá cá ngừ cao kỷ lục giúp ngư dân có thêm thu nhập và an tâm vươn khơi bám biển trong dịp cuối năm.

Đặc sản rong nho Khánh Hòa “cháy hàng” dịp Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vài năm trở lại đây, rong nho là đặc sản được người dân và du khách trong và ngoài nước đến Khánh Hòa yêu thích. Tết Nguyên đán sắp về nên nhu cầu mua bán rong nho về làm thức quà đầu năm tăng cao…