"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Trần Trọng |

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La có điều kiện học tập khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc, kinh tế của người dân nhiều nơi trên địa bàn còn khó khăn, việc trang bị đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến cho con em còn hạn chế.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em" của Thủ tướng chính phủ, ngày 15.9, UBND tỉnh Sơn La đã kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm ủng hộ các em học sinh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học tập trực tuyến.

Ngày 20.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: “Kể từ khi chương trình được phát động đến nay, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 2,4 tỉ đồng. Trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt gần 803 triệu đồng, hiện vật là 1.121 máy điện thoại mới với trị giá 1.669 tỉ đồng”.

Ngoài ra, Công ty viễn thông Viettel đã ủng hộ 700 sim điện thoại có kết nối Internet với tinh thần “Đồng hành cùng các em vượt qua đại dịch COVID-19”, nâng cao hiệu quả học trực tuyến của các em học sinh.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Ngành ủng hộ ít nhất một ngày lương (dự kiến thu được khoảng 4 tỉ đồng) đóng góp vào chương trình “Sóng và máy tính cho em".

 
Toàn Ngành Giáo dục tỉnh Sơn La hưởng ứng giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn có đủ thiết bị học trực tuyến.

Việc phân bổ thiết bị học trực tuyến, Sở đã có phương án chia tất cả số máy tính nhận được cho các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc theo tỉ lệ số học sinh con hộ nghèo, cận nghèo của đơn vị để quản lý.

Tùy theo tình hình dịch bệnh của các địa phương, mà các cơ sở giáo dục trong tỉnh sẽ chuyển số thiết bị đến nơi cần, để phục vụ việc học trực tuyến. Sau đó, sẽ thu lại gửi tới thư viện để khai thác, sử dụng theo quy định khi học bình thường trở lại.

Hiện, số lượng thiết bị của chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Sơn La đang được ưu tiên cho các trường của huyện Phù Yên.

Sáng 21.10, bà Hoàng Thị Thư - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Huy Thượng (Phù Yên) chia sẻ: "Huyện Phù Yên hiện đang phải dừng cho học sinh đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị đã được chương trình "Sóng và máy tính cho em" hỗ trợ tặng 150 điện thoại thông minh, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đảm bảo được việc học tập và giao bài đến học sinh".

"Đây là trương trình hữu ích giúp việc dạy học của nhà trường được duy trì trong mùa dịch. Giáo viên và học sinh đã có phản hồi rất tích cực khi được các thiết bị học trực tuyến. Tuy nhiên là địa bàn vùng cao, nhiều điểm dân cư tại xã Huy Thương có kết nối Internet còn kém, khiến việc học bị gián đoạn", bà Thu cho biết thêm.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhặt được ví, CSGT Sơn La trả lại cho người đánh rơi

Minh Nguyễn |

Một người phụ nữ ở Sơn La vừa nhận lại được tài sản đánh rơi từ lực lượng CSGT thành phố.

Sơn La sẵn sàng kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch và thực diễn các phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch bệnh.

Sơn La bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhặt được ví, CSGT Sơn La trả lại cho người đánh rơi

Minh Nguyễn |

Một người phụ nữ ở Sơn La vừa nhận lại được tài sản đánh rơi từ lực lượng CSGT thành phố.

Sơn La sẵn sàng kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch và thực diễn các phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch bệnh.

Sơn La bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.