TPHCM lại sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ có thể 18 độ C

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc, ngày 8-9.1, TPHCM sẽ tiếp tục se lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Những ngày tới đây, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, gây giảm nhiệt cho toàn khu vực. Khối không khí lạnh này sẽ khuếch tán gây se lạnh cho TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định, từ ngày mai (8.1), TPHCM và các tỉnh thành lân cận sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của đợt rét đậm, rét hại lần 3 từ phía Bắc.

"Đợt lạnh lần này còn mạnh hơn cả đợt không khí lạnh hồi Tết Dương lịch vừa qua. Nhiệt độ ở TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có thể xuống 18-19 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài đến tuần sau"- ông Quyết nhận định.

Ông Quyết cũng cho biết thêm, mưa trái mùa tại Đông Nam Bộ đã giảm đáng kể, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện một vài trận mưa trái mùa trên diện hẹp.

Mưa trái mùa mặc dù nhận định sẽ không quá lớn, khó xảy ra trận mưa >100mm, nhưng cường độ mạnh làm hư hại cây hoa màu, dễ gia tăng sâu bệnh người dân cần lưu ý.

Nhiệt độ trong ngày cũng đã tăng trở lại với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-33 độ C. Nhiệt độ ban đêm tăng nhẹ so với những ngày trước.

Khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ, rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh đã suy yếu, đồng thời, nhiễu động trong đới gió đông gây mưa trái mùa cũng đã tan. Do đó, những ngày tới, trời không mưa, thời tiết tốt thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Trong ngày 7.1, nhiệt độ TPHCM dao động từ 24-32 độ C, mây rải rác, trong ngày có nắng và gió nhẹ. Chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Sở Tài nguyên Môi trường chỉ ra nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Phạm Đông |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ ra nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong thời gian qua là do hoạt động giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình trạng rác thải ùn ứ không được vận chuyển, đốt rác thải, các hoạt động xây dựng...

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường gây mưa dầm gió rét diện rộng

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7.1, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Chiều và tối 7.1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Nguyễn Hà |

Nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho thấy, Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức "rất xấu".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sở Tài nguyên Môi trường chỉ ra nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Phạm Đông |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ ra nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong thời gian qua là do hoạt động giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình trạng rác thải ùn ứ không được vận chuyển, đốt rác thải, các hoạt động xây dựng...

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường gây mưa dầm gió rét diện rộng

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7.1, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Chiều và tối 7.1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Nguyễn Hà |

Nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho thấy, Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức "rất xấu".