Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Nguyễn Hà |

Nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho thấy, Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức "rất xấu".

Sáng 5.1, theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội, nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí đều cho chỉ số AQI ở ngưỡng tím.

Cụ thể, lúc 10h sáng, tại điểm đo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chỉ số AQI là 233; Hoàn Kiếm 225; Thành Công 229; Phạm Văn Đồng 243; Mỹ Đình 209; Hàng Đậu 256; Minh Khai - Bắc Từ Liêm 230...

Nhiều điểm quan trắc cho thấy chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng tím - mức ô nhiễm rất xấu. Ảnh chụp màn hình
Nhiều điểm quan trắc cho thấy chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng tím - mức ô nhiễm rất xấu. Ảnh chụp màn hình

Ứng dụng IQAir (AirVisual) lúc 10h sáng cũng xếp Hà Nội đứng top 4 thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI là 259.

Hà Nội đứng thứ 4 về chỉ số ô nhiễm theo ứng dụng này. Ảnh chụp màn hình

Còn theo ứng dụng Pam Air, sáng nay một màu nâu bao phủ, trang này đo chỉ số chất lượng không khí Hà Nội nhiều điểm ở ngưỡng nguy hại.

Với 5 ngưỡng chỉ số chất lượng không khí, AQI từ 201 đến 300 cho chỉ số ở mức rất xấu; trong khi đó AQI từ 301 trở lên cho chỉ số ở mức nguy hại, theo đó cảnh báo hưởng tới sức khỏe là mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn về việc Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí.

Đối với hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu đẩy nhanh việc ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, không phát thải; thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố; phát triển giao thông phi cơ giới; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị thu hồi xe cũ nát, lạc hậu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị thu hồi xe cũ nát, lạc hậu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.