Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay

Thảo Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay đang có khối không khí lạnh mạnh tăng cường gây ra đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc.

Không khí lạnh duy trì cường độ ổn định những ngày qua khiến thời tiết miền Bắc không có nhiều biến chuyển. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 16 độ C. Ngày trời nắng hanh, nhiệt độ tăng dần lên, dao động từ 18 - 20 độ C. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phân tích rõ hơn về diễn biến của đợt không khí lạnh này.

Theo đó, ngày 7.1, bộ phận không khí lạnh mạnh này sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh sẽ tác động từ ngày 7.1. Ảnh: HL.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ gần sáng ngày 7.1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 7.1 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo ông Trần Quang Năng, từ đêm 7.1, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại.

"Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá" - ông Năng nhấn mạnh.

Ông Năng cho biết thêm, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày 9.1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm 7.1 có mưa nhỏ. Từ đêm 7.1 trời chuyển rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C.

Không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền mà trong ngày 7 - 8.1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0 - 7,0m.

Dự báo về xu thế thời tiết tháng 1.2021, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết, sẽ có khoảng 4 - 6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 1 năm 2021 nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo có bao nhiêu cơn bão "tấn công" nước ta trong năm 2021?

Thảo ANh - Phương Anh |

Năm 2021 là năm chuyển pha của hình thái ENSO. Vào những năm này, các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường có những biến động lớn trên phạm vi toàn quốc. Khu vực Biển Đông đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp.

Dự báo thời tiết 5.1: Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm trời rét

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 độ C. Đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 13 - 15 độ C.

Dự báo mới nhất về thời tiết tháng 1 và diễn biến các đợt rét đậm sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về thời tiết trong tháng đầu năm 2021 khi hình thái La Nina vẫn còn tác động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo có bao nhiêu cơn bão "tấn công" nước ta trong năm 2021?

Thảo ANh - Phương Anh |

Năm 2021 là năm chuyển pha của hình thái ENSO. Vào những năm này, các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường có những biến động lớn trên phạm vi toàn quốc. Khu vực Biển Đông đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp.

Dự báo thời tiết 5.1: Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm trời rét

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 độ C. Đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 13 - 15 độ C.

Dự báo mới nhất về thời tiết tháng 1 và diễn biến các đợt rét đậm sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về thời tiết trong tháng đầu năm 2021 khi hình thái La Nina vẫn còn tác động.