Sở Tài nguyên Môi trường chỉ ra nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Phạm Đông |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ ra nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong thời gian qua là do hoạt động giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình trạng rác thải ùn ứ không được vận chuyển, đốt rác thải, các hoạt động xây dựng...

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố từ ngày 29.12.2020 - 5.1.2021.

Theo kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn Thành phố, chỉ số chất lượng không khí AQI theo giờ bắt đầu có xu hướng tăng từ ngày 1.1 và tăng mạnh vào sáng 5.1, chạm ngưỡng "rất xấu".

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh giá, trong giai đoạn đầu gió mùa đông bắc tăng cường, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh bắt đầu tràn về với những đợt gió mạnh đã thúc đẩy khả năng khuếch tán chất ô nhiễm nên chất lượng không khí giữ ở mức tốt và trung bình.

Tuy nhiên khi khối không khí lạnh suy giảm, tốc độ gió thấp trên cả khu vực gây ra điều kiện lặng gió, nền nhiệt xuống thấp, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm. Chính điều này đã hình thành lớp sương mù dày đặc cản trở việc khuếch tán không khí, gây ô nhiễm cục bộ.

Tiếp đó, Thành phố Hà Nội giáp ranh với các khu vực đồi núi và các khu, cụm công nghiệp đang phát triển mạnh nên với điều kiện khí tượng sương mỳ sát mặt đất đã gây ra hiện tượng quẩn gió. Các chất gây ô nhiễm không được phát tán và tích tụ trong những ngày qua tại khu vực Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ.

Ngoài ra, một số tác động cục bộ do hoạt động giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình trạng rác thải ùn ứ không được vận chuyển đến bãi xử lý do thay đổi đơn vị thu gom trên địa bàn một số quận huyện cuối năm 2020. Điều này làm gia tăng tình trạng đốt rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, việc đốt rơm rạ, các hoạt động xây dựng, lát đá vỉa hè và các hoạt động sản xuất cuối năm tăng cường để cung ứng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán cũng là nguyên nhân phát thải ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm nội tại cũng như vấn đề ô nhiễm từ nơi khác tác động tới Hà Nội. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất và triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường không khí, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện chỉ số AQI tại Hà Nội.

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 3.2021 là khoảng thời gian xuất hiện nhiều hình thái thời tiết khí tượng bất lợi, gây suy giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã dự thảo văn bản của UBND Thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành, đơn vị liên quan về bảo vệ môi trường không khí.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Nguyễn Hà |

Nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho thấy, Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức "rất xấu".

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Nguyễn Hà |

Nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho thấy, Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức "rất xấu".

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.