Người dân vẫn tố trại bò sữa lớn nhất Tuyên Quang gây ô nhiễm môi trường

Việt Bắc |

Mùi hôi thối từ chất thải và quá trình ủ thức ăn cùng tiếng ồn phát ra từ trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã khiến nhiều hộ dân phải sống chung với ô nhiễm môi trường trong nhiều năm.

Như Lao Động đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường của trang trại bò sữa thuộc Công ty Cổ phần Hồ Toản (tại xóm 14, xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang) ảnh hưởng tới đời sống của người dân các xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trên thực tế, hoạt động của trang trại bò sữa này còn khiến nhiều hộ dân tại xóm Cây Quân sống trong cảnh đi cũng không được mà ở cũng không xong bởi mùi hôi thối và tiếng ồn phát ra suốt ngày đêm.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùng và bà Vũ Thị Nga (xóm Cây Quân) ở gần nhất với trang trại bò sữa với khoảng cách tới xưởng chăn nuôi chưa đến 100m. Chỉ cần đứng trong sân đã cảm thấy mùi hôi thối.

Bà Nga cho biết, thời gian đầu khi trang trại mới hoạt động, mùi hôi thối bốc ra ngửi chưa quen còn thấy đau đầu, buồn nôn. Sau nhiều năm chung sống, cũng dần quen nhưng khổ nhất là mỗi khi trời nắng oi.

Theo ông Tùng, nước để tưới cỏ mặc dù từ nói là lấy từ bể lắng bioga nhưng mùi hôi thối vẫn xộc lên rất khó chịu.
Theo ông Tùng, nước để tưới cỏ lấy từ bể lắng nhưng mùi hôi thối vẫn xộc lên rất khó chịu. Ảnh: Việt Bắc

"Thời tiết không nắng, không mưa thì còn đỡ, hôm nào trời oi bức, mùi hôi thối từ chất thải theo gió bay về mới thật kinh khủng, ăn bữa cơm còn không ngon. Vợ chồng tôi già rồi, giờ đi đâu sống được, chỉ mong sao bớt mùi hôi thối đi thôi" - bà Nga than thở.

Gần đó, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lâm cũng ở trong tình trạng tương tự. Từ khoảng vườn sau nhà có thể thấy rất rõ các hoạt động trong trang trại nuôi bò đặc biệt là những tiếng ù ù từ hệ thống quạt thông gió.

Vợ ông Lâm cho hay, chỉ vài hôm nữa nóng lên thì biết ngay, mùi phân bò, mùi cỏ ủ thối nồng nặc bay về, có đóng cửa cũng không hết. Nhiều người ở xóm khác đến nhà ông bà đều lắc đầu ngao ngán vì không thể chịu được mùi hôi.

"Người già đã khó ngủ, mùi hôi thối đã đành lại còn tiếng ồn từ trang trại cả ngày lẫn đêm. Ban ngày đi làm, tối về mong có giấc ngủ nhưng cũng không yên với những chiếc quạt máy chạy ù ù" - vợ ông bức xúc.

Khu xử lý phân thải của trang trại bò sữa.
Khu xử lý phân thải của trang trại bò sữa. Ảnh: Việt Bắc

Ở xóm Cây Quân có hàng chục hộ dân sống gần trang trại bò sữa bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối và tiếng ổn. Thậm chí có những hộ sống gần sông Chảy cách xa vài trăm mét cũng chịu chung thảm cảnh.

Trao đổi với PV (ngày 17.4) ông Lý Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng cho biết, thời gian đầu, trang trại mới đi vào hoạt động thì tình trạng hôi thối rất nghiêm trọng, nhưng sau đã được điều chỉnh, hiện nay chỉ còn cục bộ ở những hộ sống gần chịu ảnh hưởng.

"Đã là chăn nuôi mà lại quy mô trang trại như thế thì không thể tránh được. Đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng về kết hợp với xã đi kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi không có biên bản hay kết quả cuộc làm việc" - ông Huynh thông tin.

Chất thải của bò tại khu chăn nuôi có thể nhìn thấy rõ từ đường đi.
Chất thải của bò tại khu chăn nuôi có thể nhìn thấy rõ từ đường đi. Ảnh: Việt Bắc

Trong khi đó, người dân phía huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái đã lên tiếng nhiều năm, các cuộc họp Hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri đều được đưa ra bàn luận, chính quyền cũng đã có văn bản sang phía tỉnh Tuyên Quang.

Đầu tháng 2.2023 thông tin tới PV, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình xác nhận, địa phương này đã có văn bản từ cuối năm 2021 đề nghị huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phối hợp, chỉ đạo để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại trang trại bò sữa trên địa bàn xã Mỹ Bằng đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tỉnh Yên Bái.

Trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản được xây dựng năm 2016 và đi vào vận hành năm 2017. Cuối năm 2021 trang trại này mở rộng giai đoạn 2 với quy mô 3ha (tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Hiện số lượng bò tại đây lên tới 2.000 con, cho khoảng hơn 13 tấn sữa mỗi ngày.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên bị xử phạt 560 triệu đồng

Hoài Luân |

Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên bị xử phạt vi phạm hành chính 560 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vụ ô nhiễm trang trại bò sữa tại Phú Yên: Doanh nghiệp lên tiếng

Hoài Luân |

Trước tình trạng ruồi nhặng và mùi hôi thối bốc ra từ một trang trại bò sữa ở Phú Yên, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, phía doanh nghiệp cam kết xử lý chất thải triệt để, hoàn thiện cảnh quang môi trường trong trang trại.

Trại bò sữa ở Tuyên Quang gây ô nhiễm: Dân nói có, doanh nghiệp nói không

Văn Đức |

Hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu của xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang chịu hứng chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ trang trại bò sữa từ tỉnh Tuyên Quang.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Hiệu trưởng, giáo viên Trường THPT chuyên ĐH Vinh liên tục bị đe doạ sau vụ nữ sinh tự tử

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10A15 tự tử, một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh bị một số đối tượng đe dọa.

Khách hàng "cắn răng" thuê Mercedes giá 2,5 triệu/ngày cho dịp lễ 30.4

MINH HÀ |

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài tới 5 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa dẫn đến dịch vụ cho thuê xe tự lái đã sớm rơi vào cảnh hết xe để cho thuê.

VKSND cấp cao: Đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả người trái pháp luật.

Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên bị xử phạt 560 triệu đồng

Hoài Luân |

Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên bị xử phạt vi phạm hành chính 560 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vụ ô nhiễm trang trại bò sữa tại Phú Yên: Doanh nghiệp lên tiếng

Hoài Luân |

Trước tình trạng ruồi nhặng và mùi hôi thối bốc ra từ một trang trại bò sữa ở Phú Yên, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, phía doanh nghiệp cam kết xử lý chất thải triệt để, hoàn thiện cảnh quang môi trường trong trang trại.

Trại bò sữa ở Tuyên Quang gây ô nhiễm: Dân nói có, doanh nghiệp nói không

Văn Đức |

Hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu của xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang chịu hứng chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ trang trại bò sữa từ tỉnh Tuyên Quang.