Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, thời tiết TPHCM nắng gắt, tia UV báo động đỏ

HẠ MÂY |

TPHCM - Hôm nay (7.2), thời tiết TPHCM và các khu vực lân cận tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, ngày 7.2 - ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết - thời tiết TPHCM có mây rải rác, tiết trời nắng nóng.

Nắng nóng sẽ gia tăng và có thể xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ C. Thời gian có nhiệt độ đạt trên 35 độ C xuất hiện từ 11 đến 15h.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng thông tin, chỉ số UV cực đại tiềm năng trong hôm nay, TPHCM ở mức 10 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Chỉ số UV cao nhất vào 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Mức UV cao tại Nam Bộ kéo dài từ đầu tháng 3 đến nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút nếu không được bảo vệ.

Ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM lúc 9h là 62 đơn vị - ngưỡng trung bình. Điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất Thành phố tiếp tục là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 130 đơn vị. Các điểm quan trắc còn lại ở ngưỡng từ 33 - 77 đơn vị.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ sau 9 ngày mở cửa

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Tối ngày 6.2 (mùng 6 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ 2022 chính thức kết thúc sau 9 ngày mở cửa, tăng 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Trung tâm TPHCM nhộn nhịp ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 6.2 (mùng 6 Tết) là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân tranh thủ tới các điểm công cộng tại trung tâm Thành phố để vui chơi, chuẩn bị cho tuần làm việc đầu năm mới.

Người dân Miền Tây đội nắng quay trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết

BẠCH CÚC |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây hối hả quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc. Đến trưa Mùng 5 Tết, lượng người đổ về hướng TPHCM trên Quốc lộ 1 tiếp tục tăng dần...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuyên đêm dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ sau 9 ngày mở cửa

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Tối ngày 6.2 (mùng 6 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ 2022 chính thức kết thúc sau 9 ngày mở cửa, tăng 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Trung tâm TPHCM nhộn nhịp ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 6.2 (mùng 6 Tết) là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân tranh thủ tới các điểm công cộng tại trung tâm Thành phố để vui chơi, chuẩn bị cho tuần làm việc đầu năm mới.

Người dân Miền Tây đội nắng quay trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết

BẠCH CÚC |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây hối hả quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc. Đến trưa Mùng 5 Tết, lượng người đổ về hướng TPHCM trên Quốc lộ 1 tiếp tục tăng dần...